Mỹ triển khai tên lửa đánh chặn tại Ba Lan

Tên lửa SM-3 có khả năng dò tìm mục tiêu, định hướng, xác định độ cao, bám sát quá trình bay và tiêu diệt các mục tiêu là tên lửa đạn đạo

Ngày 1/7, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết, Mỹ có thể sẽ triển khai các tên lửa đánh chặn SM-3 thế hệ mới tại Ba Lan từ nay đến năm 2018, trong khuôn khổ Chương trình Lá chắn tên lửa của Mỹ tại Đông Âu.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Bogdan Klich từng cho biết, phía Mỹ đã hứa sẽ bố trí hệ thống lá chắn tên lửa tại Ba Lan sau năm 2015, trước năm 2018. Tên lửa SM-3 có khả năng dò tìm mục tiêu, định hướng, xác định độ cao, bám sát quá trình bay và tiêu diệt các mục tiêu là tên lửa đạn đạo tầm xa hoặc tầm trung mang đầu đạn hóa học, sinh học hoặc hạt nhân.

Theo kế hoạch, cuối tuần này, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ ký với Ngoại trưởng Ba Lan Radek Sikorski bản sửa đổi thoả thuận về hệ thống lá chắn tên lửa thông qua năm 2008, dưới thời Chính quyền Tổng thống Mỹ Bush.

Mỹ đang nhanh chóng triển khai lắp đặt các lá chắn tên lửa trên biển và trên bộ tại châu Âu, như một phần trong tuyên bố xem xét lại hệ thống lá chắn tên lửa được Mỹ đưa ra hồi tháng 9/2009, nhằm chống lại mọi cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ Iran.

Tuy nhiên, phía Nga tỏ ra hoài nghi và cho rằng, đây là một đe doạ đối với an ninh nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.