Mỹ triển khai thêm 500 quân và thiết bị quân sự tới châu Âu

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã ra lệnh triển khai thêm 500 binh sỹ và thiết bị quân sự tới châu Âu trong bối cảnh Nga tiếp tục gia tăng hoạt động quân sự ở Ukraine.

Một quan chức quốc phòng Mỹ ngày 7/3 cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã ra lệnh triển khai thêm 500 binh sỹ và thiết bị quân sự tới châu Âu trong bối cảnh Nga tiếp tục gia tăng hoạt động quân sự ở Ukraine.

Theo một quan chức quốc phòng Mỹ, số binh sỹ được triển khai bổ sung sẽ tới Đức, Romania và Ba Lan nhằm ứng phó với môi trường an ninh hiện nay trước các hành động quân sự của Nga ở Ukraine, đồng thời nhằm củng cố sườn phía Đông của NATO.

Ngoài số binh sỹ này, Mỹ cũng sẽ phái máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 tới Hy Lạp mặc dù số lượng và địa điểm từ đâu được triển khai hiện vẫn chưa được công bố.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden tiếp tục nhấn mạnh sẽ không triển khai quân đội tới Ukraine, tuy nhiên, trước lo ngại xung đột có thể lan sang các nước thành viên NATO, Mỹ đã triển khai hoặc sắp xếp lại hơn 15.000 binh sỹ tại Đức, Ba Lan, Romania và Litva./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không điều quân tới Ukraine, Mỹ tăng cường lực lượng tại các nước NATO
Không điều quân tới Ukraine, Mỹ tăng cường lực lượng tại các nước NATO

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định binh sỹ Mỹ sẽ không chiến đấu với Nga ở Ukraine, nhưng sẽ hỗ trợ các nước đồng minh NATO.

Không điều quân tới Ukraine, Mỹ tăng cường lực lượng tại các nước NATO

Không điều quân tới Ukraine, Mỹ tăng cường lực lượng tại các nước NATO

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định binh sỹ Mỹ sẽ không chiến đấu với Nga ở Ukraine, nhưng sẽ hỗ trợ các nước đồng minh NATO.

Mỹ sẽ sớm điều động quân đội tới Đông Âu và NATO
Mỹ sẽ sớm điều động quân đội tới Đông Âu và NATO

VOV.VN - Trong một động thái càng khiến tình hình Ukraine trở nên căng thẳng, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 28/1 cho biết Mỹ sẽ sớm điều động quân đội tới châu Âu.

Mỹ sẽ sớm điều động quân đội tới Đông Âu và NATO

Mỹ sẽ sớm điều động quân đội tới Đông Âu và NATO

VOV.VN - Trong một động thái càng khiến tình hình Ukraine trở nên căng thẳng, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 28/1 cho biết Mỹ sẽ sớm điều động quân đội tới châu Âu.