Mỹ - Trung kỳ vọng tháo gỡ nút thắt đất hiếm và công nghệ

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc vừa đạt đồng thuận về một khuôn khổ hợp tác mới, hướng tới giải quyết các vướng mắc liên quan đất hiếm và công nghệ. Thỏa thuận được kỳ vọng sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng và khôi phục lòng tin giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Một trong những nội dung quan trọng của thỏa thuận lần này liên quan đến việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ, nguồn nguyên liệu chiến lược cho ngành công nghệ cao. Theo Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, đây là “một phần cơ bản” của khuôn khổ và Mỹ kỳ vọng vấn đề “sẽ được giải quyết trong quá trình thực hiện”. Ông cũng tiết lộ rằng những biện pháp hạn chế gần đây của Mỹ đối với việc bán công nghệ tiên tiến cho Trung Quốc có thể sẽ được dỡ bỏ nếu Trung Quốc tái khôi phục xuất khẩu đất hiếm.

“Chúng tôi hoàn toàn kỳ vọng rằng vấn đề đất hiếm và nam châm liên quan đến Mỹ sẽ được giải quyết trong khuôn khổ này. Đó là phần cốt lõi của thoả thuận. Trước đây, Mỹ đã áp dụng một số biện pháp khi nguồn cung đất hiếm bị gián đoạn. Như Tổng thống đã nói, khi các giấy phép được phê duyệt một cách cân bằng, các biện pháp hạn chế từ phía chúng tôi cũng sẽ được dỡ bỏ một cách tương xứng”, ông Lutnick nhấn mạnh.

Ngoài ra, các cuộc thảo luận cũng đề cập đến vấn đề kiểm soát chất gây nghiện Fentanyl. Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết đây là một ưu tiên hàng đầu không mang tính đảng phái và người dân Mỹ kỳ vọng thấy tiến triển cụ thể.

Về phía Trung Quốc, Thứ trưởng Thương mại Lý Thành Cương tỏ ra khá thận trọng khi chỉ thông tin về kết quả đàm phán, mà không nêu chi tiết, cũng như kỳ vọng của nước này: “Hai bên về nguyên tắc đã đạt được khuôn khổ thực thi các đồng thuận đạt được giữa hai nguyên thủ trong cuộc điện đàm ngày 5/ 6 và tại cuộc gặp ở Geneva. Hai bên sẽ báo cáo tiến trình đàm phán và khung thực thi lên lãnh đạo cấp cao của mỗi nước”.

Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc dẫn lời ông Lý Thành Cương khẳng định, kết quả của các cuộc đàm phán có lợi cho việc tiến thêm một bước trong việc tăng cường lòng tin giữa Trung Quốc và Mỹ,  nhưng cũng không đưa thêm chi tiết cụ thể.

Theo các chuyên gia kinh tế, thoả thuận khung phản ánh cam kết chung của 2 nước nhằm hạ nhiệt căng thẳng và tiếp tục đối thoại, nhưng liệu điều đó có dẫn đến các thỏa thuận cụ thể hay đột phá thực chất hay không vẫn còn chưa chắc chắn. Thực tế, việc hai nước cần thời gian để báo cáo với các nhà lãnh đạo của mình là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy một số bất đồng hoặc chi tiết chưa được giải quyết vẫn cần được thảo luận nội bộ.

Các thị trường tài chính tại châu Á – Thái Bình Dương đã phản ứng tích cực trước thông tin về tiến triển đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục bắt đầu ngày mới với mức tăng 0,13% trong khi  chỉ số Hang Seng của Hồng Kông (Trung Quốc) tăng 0,5%. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,32% trong khi chỉ số Topix nói chung đi ngang. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi  tăng 0,41%, trong khi chỉ số vốn hóa nhỏ Kosdaq tăng 1,34%. Tại Australia, chỉ số S&P/ASX 200 tăng 0,28% lên mức cao kỷ lục mới, dẫn đầu bởi nhóm cổ phiếu ngân hàng, năng lượng và khai khoáng. Giá cổ phiếu tương lai của Mỹ ít biến động trong phiên sáng nay tại châu Á khi nhà đầu tư chờ thêm thông tin chi tiết về thỏa thuận và báo cáo lạm phát tiêu dùng tháng 5.

Trên thị trường Phố Wall, cả ba chỉ số chính đều tăng trong phiên giao dịch đêm qua. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 105,11 điểm (0,25%). S&P 500 tăng 0,55% và Nasdaq Composite tăng 0,63%, đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp của cả hai chỉ số.

dat_hiem_trung_quoc.jpg

Vũ khí chiến lược của Trung Quốc trong cuộc đấu thương mại với Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, vật liệu chiến lược trong nhiều ngành công nghệ cao, như một công cụ gây sức ép trong căng thẳng thương mại với Mỹ. Hệ thống cấp phép mới không chỉ làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu mà còn giúp Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng trong cuộc cạnh tranh công nghệ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Vòng đàm phán thương mại Trung – Mỹ thứ hai bắt đầu tại London
Vòng đàm phán thương mại Trung – Mỹ thứ hai bắt đầu tại London

VOV.VN - Mới đây, cuộc họp đầu tiên của vòng đàm phán tham vấn kinh tế - thương mại Trung – Mỹ lần thứ hai đã bắt đầu tại thủ đô London (Vương quốc Anh) vào ngày hôm nay (9/6, theo giờ địa phương).

Vòng đàm phán thương mại Trung – Mỹ thứ hai bắt đầu tại London

Vòng đàm phán thương mại Trung – Mỹ thứ hai bắt đầu tại London

VOV.VN - Mới đây, cuộc họp đầu tiên của vòng đàm phán tham vấn kinh tế - thương mại Trung – Mỹ lần thứ hai đã bắt đầu tại thủ đô London (Vương quốc Anh) vào ngày hôm nay (9/6, theo giờ địa phương).

Vấn đề đất hiếm trở nên cam go trong đàm phán Mỹ-Trung
Vấn đề đất hiếm trở nên cam go trong đàm phán Mỹ-Trung

VOV.VN - Trung Quốc hôm 8/6 đã đồng ý cấp phép xuất khẩu đất hiếm ở mức độ nhất định. Động thái này diễn ra ngay trước cuộc đàm phán Mỹ - Trung về thương mại được nối lại hôm nay (9/6) ở Anh. Đây là vòng đàm phán thứ hai giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.

Vấn đề đất hiếm trở nên cam go trong đàm phán Mỹ-Trung

Vấn đề đất hiếm trở nên cam go trong đàm phán Mỹ-Trung

VOV.VN - Trung Quốc hôm 8/6 đã đồng ý cấp phép xuất khẩu đất hiếm ở mức độ nhất định. Động thái này diễn ra ngay trước cuộc đàm phán Mỹ - Trung về thương mại được nối lại hôm nay (9/6) ở Anh. Đây là vòng đàm phán thứ hai giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.

Mỹ - Trung đạt thỏa thuận khung về thương mại
Mỹ - Trung đạt thỏa thuận khung về thương mại

VOV.VN - Giới chức Mỹ và Trung Quốc ngày 10/6 thông báo đã đạt được một thỏa thuận khung về giảm hạn chế xuất khẩu sau hai ngày đàm phán tại Anh.

Mỹ - Trung đạt thỏa thuận khung về thương mại

Mỹ - Trung đạt thỏa thuận khung về thương mại

VOV.VN - Giới chức Mỹ và Trung Quốc ngày 10/6 thông báo đã đạt được một thỏa thuận khung về giảm hạn chế xuất khẩu sau hai ngày đàm phán tại Anh.