Mỹ trừng phạt thuyền trưởng của Iran do vận chuyển dầu tới Venezuela

VOV.VN - Ngày 24/6 đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với thuyền trưởng của 5 tàu Iran do đã vận chuyển dầu tới Venezuela.

 Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 24/6 tại trụ sở bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết, các tàu của Iran đã vận chuyển 1,5 triệu thùng xăng và các nhiên liệu liên quan tới Venezuela, do đó thuyền trưởng của các tàu này sẽ bị trừng phạt với việc tài sản của họ sẽ bị phong tỏa.

Một trong 5 tàu chở dầu Iran cập cảng Venezuela. Ảnh: Reuters

Chính quyền Tổng thống Donald Trump hiện đang tìm cách ngăn chặn các hoạt động mua bán năng lượng của Iran cũng như cản trở chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thông qua việc cảnh báo các cảng biển, các công ty vận tải biển và các công ty bảo hiểm đối với việc tạo điều kiện cho các tàu vận chuyển năng lượng từ Iran tới Venezuela./.    

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên