Mỹ: Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng khi triển khai ADIZ

VOV.VN - Mỹ cho rằng, hành động đơn phương của Trung Quốc có thể gây căng thẳng tại khu vực có vị trí địa lý nhạy cảm nhất thế giới.

Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney ngày 5/12 khẳng định, Trung Quốc đang làm gia tăng căng thẳng khi thiết lập Vùng Nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông, đồng thời hối thúc Trung Quốc không nên thực hiện điều này.

Ông Carney nói: “Thông báo của Trung Quốc là một hành động đơn phương có thể gây căng thẳng tại một trong những khu vực có vị trí địa lí nhạy cảm nhất thế giới. Nó làm tăng nguy cơ có những tính toán sai lầm hay tình cờ làm tình hình leo thang nhanh chóng và nghiêm trọng. Quan điểm của Mỹ đó là quyết định này không phù hợp với hành động của các nước tuân thủ theo luật pháp quốc tế, thúc đẩy hòa bình và ổn định”.

Cùng ngày, phát biểu khi thăm Trung Quốc, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng nhận định việc Trung Quốc thiết lập Vùng Nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông, bao trùm quần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku gây mối quan ngại lớn tại khu vực.

Ông Biden nêu rõ, sự tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc gắn liền với hòa bình và ổn định tại khu vực. Vì vậy, Trung Quốc càng có trách nhiệm trong việc duy trì hòa bình và ổn định tại đây.

Việc Trung Quốc tuyên bố thiết lập Vùng Nhận dạng phòng không gây phản ứng mạnh mẽ từ một loạt các quốc gia, trong đó có Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Hôm nay (6/12), Phó Tổng thống Mỹ tiếp tục có chuyến thăm Hàn Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật, Mỹ tập trận rầm rộ gần ADIZ mà Trung Quốc vừa công bố
Nhật, Mỹ tập trận rầm rộ gần ADIZ mà Trung Quốc vừa công bố

VOV.VN - Tàu sân bay USS George Washington và hàng chục tàu chiến khác đã tham gia vào cuộc tập trận này.

Nhật, Mỹ tập trận rầm rộ gần ADIZ mà Trung Quốc vừa công bố

Nhật, Mỹ tập trận rầm rộ gần ADIZ mà Trung Quốc vừa công bố

VOV.VN - Tàu sân bay USS George Washington và hàng chục tàu chiến khác đã tham gia vào cuộc tập trận này.

Tuyên bố lập ADIZ- phép thử của Trung Quốc với Mỹ-Nhật?
Tuyên bố lập ADIZ- phép thử của Trung Quốc với Mỹ-Nhật?

VOV.VN -Báo New York Times ngày 26/11 gọi tuyên bố về ADIZ của Trung Quốc là một phép thử với sự kiểm soát của Nhật

Tuyên bố lập ADIZ- phép thử của Trung Quốc với Mỹ-Nhật?

Tuyên bố lập ADIZ- phép thử của Trung Quốc với Mỹ-Nhật?

VOV.VN -Báo New York Times ngày 26/11 gọi tuyên bố về ADIZ của Trung Quốc là một phép thử với sự kiểm soát của Nhật

Mỹ  bày tỏ “lo ngại” về tuyên bố Khu vực ADIZ của Trung Quốc
Mỹ bày tỏ “lo ngại” về tuyên bố Khu vực ADIZ của Trung Quốc

VOV.VN - Đó là phát ngôn của Phó Tổng thống Mỹ trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 4/12 tại Bắc Kinh.

Mỹ  bày tỏ “lo ngại” về tuyên bố Khu vực ADIZ của Trung Quốc

Mỹ bày tỏ “lo ngại” về tuyên bố Khu vực ADIZ của Trung Quốc

VOV.VN - Đó là phát ngôn của Phó Tổng thống Mỹ trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 4/12 tại Bắc Kinh.

Mỹ khuyên các hãng hàng không tuân thủ ADIZ của Trung Quốc
Mỹ khuyên các hãng hàng không tuân thủ ADIZ của Trung Quốc

VOV.VN - Đây được xem là một sự thay đổi tinh tế trong chính sách của Mỹ sau khi Trung Quốc đơn phương lập vùng nhận diện phòng không.

Mỹ khuyên các hãng hàng không tuân thủ ADIZ của Trung Quốc

Mỹ khuyên các hãng hàng không tuân thủ ADIZ của Trung Quốc

VOV.VN - Đây được xem là một sự thay đổi tinh tế trong chính sách của Mỹ sau khi Trung Quốc đơn phương lập vùng nhận diện phòng không.

Mỹ coi tuyên bố ADIZ của Trung Quốc là hành động khiêu khích
Mỹ coi tuyên bố ADIZ của Trung Quốc là hành động khiêu khích

VOV.VN - Phó phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Marie Harf đã sử dụng những ngôn từ khá mạnh mẽ đối với vùng nhận diện này.

Mỹ coi tuyên bố ADIZ của Trung Quốc là hành động khiêu khích

Mỹ coi tuyên bố ADIZ của Trung Quốc là hành động khiêu khích

VOV.VN - Phó phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Marie Harf đã sử dụng những ngôn từ khá mạnh mẽ đối với vùng nhận diện này.

Phó Tổng thống Mỹ rời Nhật, thăm Trung Quốc bàn về ADIZ
Phó Tổng thống Mỹ rời Nhật, thăm Trung Quốc bàn về ADIZ

VOV.VN -Vấn đề liên quan đến ADIZ Trung Quốc tuyên bố thiết lập sẽ là chủ đề “nóng” trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Biden.

Phó Tổng thống Mỹ rời Nhật, thăm Trung Quốc bàn về ADIZ

Phó Tổng thống Mỹ rời Nhật, thăm Trung Quốc bàn về ADIZ

VOV.VN -Vấn đề liên quan đến ADIZ Trung Quốc tuyên bố thiết lập sẽ là chủ đề “nóng” trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Biden.