Mỹ, Trung Quốc tiếp tục nỗ lực duy trì mở các kênh liên lạc

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan trong hai ngày 16/9 và 17/9 đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vượng Nghị ở Malta. Nhà Trắng cho biết cuộc gặp là một phần của nỗ lực nhằm duy trì mở các kênh liên lạc và quản lý có trách nhiệm quan hệ giữa hai nước.

Thông báo của Nhà Trắng cho biết, hai bên đã có các cuộc thảo luận thực chất và mang tính xây dựng trên tinh thần cuộc gặp giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình ở Bali Indonesia tháng 11/2022. Hai bên thảo luận các vấn đề quan trọng trong quan hệ song phương Mỹ-Trung, các vấn đề an ninh khu vực và toàn cầu, cuộc xung đột ở Ukraine và các vấn đề xuyên eo biển Đài Loan.

Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định xuyên eo biển Đài Loan. Hai bên cũng cam kết duy trì kênh liên lạc chiến lược và tổ chức các cuộc tiếp xúc cấp cao và tham vấn trong những lĩnh vực chủ chốt giữa hai nước trong những tháng tới.

Cuộc gặp này là sự tiếp nối của một loạt các cuộc tiếp xúc giữa quan chức cấp cao hai nước trong thời gian qau thông qua các chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Antony Blinken, Đặc phái viên của Tổng thống về khí hậu John Kerry và Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cũng đã gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Áo tháng 5 năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ, Trung Quốc tiếp tục nỗ lực làm ấm quan hệ song phương
Mỹ, Trung Quốc tiếp tục nỗ lực làm ấm quan hệ song phương

VOV.VN - Các quan chức cấp cao Mỹ và Trung Quốc ngày 31/7 đã có cuộc tiếp xúc tại thủ đô Washington trong nỗ lực làm ấm quan hệ song phương.

Mỹ, Trung Quốc tiếp tục nỗ lực làm ấm quan hệ song phương

Mỹ, Trung Quốc tiếp tục nỗ lực làm ấm quan hệ song phương

VOV.VN - Các quan chức cấp cao Mỹ và Trung Quốc ngày 31/7 đã có cuộc tiếp xúc tại thủ đô Washington trong nỗ lực làm ấm quan hệ song phương.

Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi sự ổn định cho quan hệ kinh tế Trung-Mỹ
Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi sự ổn định cho quan hệ kinh tế Trung-Mỹ

VOV.VN - Phát biểu tại buổi tiếp Bộ trưởng Tài chính Mỹ hôm nay (7/7), Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường kêu gọi hai bên trao đổi thẳng thắn, nhằm mang lại sự ổn định và năng lượng tích cực cho quan hệ kinh tế Trung-Mỹ.

Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi sự ổn định cho quan hệ kinh tế Trung-Mỹ

Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi sự ổn định cho quan hệ kinh tế Trung-Mỹ

VOV.VN - Phát biểu tại buổi tiếp Bộ trưởng Tài chính Mỹ hôm nay (7/7), Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường kêu gọi hai bên trao đổi thẳng thắn, nhằm mang lại sự ổn định và năng lượng tích cực cho quan hệ kinh tế Trung-Mỹ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ thăm Trung Quốc, hàn gắn quan hệ hai bên
Bộ trưởng Tài chính Mỹ thăm Trung Quốc, hàn gắn quan hệ hai bên

VOV.VN - Hôm 6/7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Yellen đã tới Bắc Kinh, bắt đầu thăm Trung Quốc trong 4 ngày. Bà Yellen là thành viên thứ 2 trong nội các Tổng thống Biden tới Trung Quốc những tuần gần đây, khi 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới tìm cách hàn gắn quan hệ sau một loạt căng thẳng song phương.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ thăm Trung Quốc, hàn gắn quan hệ hai bên

Bộ trưởng Tài chính Mỹ thăm Trung Quốc, hàn gắn quan hệ hai bên

VOV.VN - Hôm 6/7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Yellen đã tới Bắc Kinh, bắt đầu thăm Trung Quốc trong 4 ngày. Bà Yellen là thành viên thứ 2 trong nội các Tổng thống Biden tới Trung Quốc những tuần gần đây, khi 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới tìm cách hàn gắn quan hệ sau một loạt căng thẳng song phương.

Mỹ tăng tốc phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 6, Trung Quốc lo đối thủ vượt mặt
Mỹ tăng tốc phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 6, Trung Quốc lo đối thủ vượt mặt

VOV.VN - Mỹ đang tăng tốc phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 có khả năng chiếm ưu thế trên không, còn Trung Quốc cũng tìm cách thu hẹp khoảng cách trong cuộc cạnh tranh này.

Mỹ tăng tốc phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 6, Trung Quốc lo đối thủ vượt mặt

Mỹ tăng tốc phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 6, Trung Quốc lo đối thủ vượt mặt

VOV.VN - Mỹ đang tăng tốc phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 có khả năng chiếm ưu thế trên không, còn Trung Quốc cũng tìm cách thu hẹp khoảng cách trong cuộc cạnh tranh này.