Mỹ - Trung thảo luận nhiều vấn đề về an ninh mạng, Biển Đông

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thảo luận nhiều vấn đề trong mối quan hệ song phương như vụ tấn công mạng bắt nguồn từ Trung Quốc, hồ sơ Biển Đông, chính sách kinh tế của Bắc Kinh...

Sáng 25/9 theo giờ Mỹ (tức 8 giờ tối Việt Nam), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng trong nghi thức cấp cao trước khi hai nhà lãnh đạo bước vào cuộc hội đàm chính thức.

Phát biểu tại lễ đón, Tổng thống Obama bày tỏ mong muốn sẽ cùng Chủ tịch Tập Cận Bình thảo luận về các bất đồng một cách thẳng thắn, đồng thời hi vọng được hợp tác sâu rộng hơn nữa với Bắc Kinh trên tinh thần cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng.

Tổng thống Mỹ đón Chủ tịch Trung Quốc theo nghi thức cấp cao.

Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng, hai bên cần phải trao đổi về những khác biệt để cải thiện lòng tin chiến lựợc, sự hiểu biết cũng như tôn trọng lợi ích và mối quan tâm giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

“Để phát triển mối quan hệ hai nước trong các điều kiện mới, Mỹ và Trung Quốc cần phải thích ứng với những thay đổi và nắm bắt những động lực tích cực. Chuyến thăm Mỹ của tôi lần này nhằm thúc đẩy hòa bình và tăng cường hợp tác. Trung Quốc muốn làm việc với Mỹ nhiều hơn nữa để tạo ra những tiến bộ trong mối quan hệ song phương  và cung cấp nhiều hơn những lợi ích cho nhân dân hai nước và cả thế giới,” Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh.

Ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo đã bước vào cuộc hội đàm chính thức tại Phòng Bầu dục. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ quan điểm của mình về quan hệ song phương, chính sách đối nội và đối ngoại, tình hình thế giới và khu vực, qua đó xây dựng mô hình quan hệ nước lớn kiểu mới giữa Mỹ và Trung Quốc.

Nguyên thủ hai nước cũng tập trung thảo luận những vấn đề gai góc trong mối quan hệ song phương như vụ tấn công mạng bắt nguồn từ Trung Quốc, hồ sơ Biển Đông, chính sách kinh tế của Bắc Kinh...

Theo nhận định về kết quả hội đàm, hai bên có thể sẽ chỉ đạt được những thỏa thuận liên quan đến các nội dụng như kinh tế, thương mại, giao lưu nhân dân, biển đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, khoa học công nghiệp, phát triển cơ sở hạ tầng.…

Tối cùng ngày, Tổng thống Obama chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể Chủ tịch Tập Cận Bình với sự tham dự của Phó Tổng thống Joe Biden./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Tập Cận Bình: Thái Bình Dương đủ lớn cho cả Mỹ và Trung Quốc
Chủ tịch Tập Cận Bình: Thái Bình Dương đủ lớn cho cả Mỹ và Trung Quốc

VOV.VN- “Mỹ và Trung Quốc cần phải biết cách giải quyết các tranh chấp để không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai nước”.

Chủ tịch Tập Cận Bình: Thái Bình Dương đủ lớn cho cả Mỹ và Trung Quốc

Chủ tịch Tập Cận Bình: Thái Bình Dương đủ lớn cho cả Mỹ và Trung Quốc

VOV.VN- “Mỹ và Trung Quốc cần phải biết cách giải quyết các tranh chấp để không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai nước”.

"Mỹ và Trung Quốc đã có không ít tranh cãi về vấn đề Biển Đông"
"Mỹ và Trung Quốc đã có không ít tranh cãi về vấn đề Biển Đông"

Tờ The Washington Times đã có bài phân tích về vấn đề Biển Đông trong quan hệ Mỹ-Trung đúng thời điểm Chủ tịch Trung Quốc tới Washington. 

"Mỹ và Trung Quốc đã có không ít tranh cãi về vấn đề Biển Đông"

"Mỹ và Trung Quốc đã có không ít tranh cãi về vấn đề Biển Đông"

Tờ The Washington Times đã có bài phân tích về vấn đề Biển Đông trong quan hệ Mỹ-Trung đúng thời điểm Chủ tịch Trung Quốc tới Washington. 

Mỹ và Trung Quốc đang thực sự toan tính gì ở Biển Đông?
Mỹ và Trung Quốc đang thực sự toan tính gì ở Biển Đông?

VOV.VN - Hai bên đang cố gắng để bảo vệ quyền lợi và tránh một cuộc đối đầu mở liên quan đến căng thẳng hiện nay ở Biển Đông.

Mỹ và Trung Quốc đang thực sự toan tính gì ở Biển Đông?

Mỹ và Trung Quốc đang thực sự toan tính gì ở Biển Đông?

VOV.VN - Hai bên đang cố gắng để bảo vệ quyền lợi và tránh một cuộc đối đầu mở liên quan đến căng thẳng hiện nay ở Biển Đông.

Mỹ và Trung Quốc gia tăng chỉ trích lẫn nhau
Mỹ và Trung Quốc gia tăng chỉ trích lẫn nhau

VOV.VN -Hành động chỉ trích lẫn nhau này xảy ra sau khi có việc áp sát máy bay giữa hai nước tại khu vực Biển Đông hôm 19/8 vừa qua.

Mỹ và Trung Quốc gia tăng chỉ trích lẫn nhau

Mỹ và Trung Quốc gia tăng chỉ trích lẫn nhau

VOV.VN -Hành động chỉ trích lẫn nhau này xảy ra sau khi có việc áp sát máy bay giữa hai nước tại khu vực Biển Đông hôm 19/8 vừa qua.