Mỹ-Trung thống nhất dừng áp thuế bổ sung lên hàng hóa của nhau?

VOV.VN - Truyền thông Trung Quốc đưa tin, lãnh đạo Mỹ-Trung đã thống nhất dừng áp thuế bổ sung lên hàng hóa của nhau nhưng phía Mỹ chưa có xác nhận.

Tờ Tân Hoa Xã, kênh truyền hình CGNT của Trung Quốc hôm nay (2/12) dẫn lời Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tối qua (1/12) tại Buenos Aires, Argentina đã đạt được những kết quả tích cực và mang tính xây dựng.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Lãnh đạo hai nước đã đạt được nhận thức chung, thống nhất dừng các biện pháp áp thuế bổ sung lên hàng hóa đối phương, đồng thời hai bên sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán. Hiện phía Mỹ vẫn chưa xác nhận thông tin trên, tuy nhiên cố vấn kinh tế Nhà trắng Larry Kudlow đánh giá cuộc gặp giữa ông Tập và ông Trump đã diễn ra tốt đẹp.

Hôm 26/11 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo, nếu cuộc gặp giữa ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị G20 sắp tới không đạt được thỏa thuận, Mỹ sẽ áp thêm mức thuế suất 10% hoặc 25% lên 267 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc.

Trước đó, Mỹ cũng thông báo sẽ tăng mức thuế suất từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc kế từ ngày 1/1/2019./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ-Trung “tranh hùng”, các nước khác sẽ chọn đứng về phía ai?
Mỹ-Trung “tranh hùng”, các nước khác sẽ chọn đứng về phía ai?

VOV.VN - Khi Mỹ và Trung Quốc tiếp tục cạnh tranh nhau gay gắt, các nước khác sẽ phải đứng trước lựa chọn khó khăn để quyết định đứng về bên nào.

Mỹ-Trung “tranh hùng”, các nước khác sẽ chọn đứng về phía ai?

Mỹ-Trung “tranh hùng”, các nước khác sẽ chọn đứng về phía ai?

VOV.VN - Khi Mỹ và Trung Quốc tiếp tục cạnh tranh nhau gay gắt, các nước khác sẽ phải đứng trước lựa chọn khó khăn để quyết định đứng về bên nào.

Quan hệ Mỹ-Trung liệu có “gương vỡ lại lành” ở Hội nghị G20?
Quan hệ Mỹ-Trung liệu có “gương vỡ lại lành” ở Hội nghị G20?

VOV.VN - Cuộc gặp giữa ông Tập Cận Bình và Tổng thống Trump là tâm điểm được mong chờ nhất tại Hội nghị G20 sắp diễn ra tại Argentina vào cuối tuần này.

Quan hệ Mỹ-Trung liệu có “gương vỡ lại lành” ở Hội nghị G20?

Quan hệ Mỹ-Trung liệu có “gương vỡ lại lành” ở Hội nghị G20?

VOV.VN - Cuộc gặp giữa ông Tập Cận Bình và Tổng thống Trump là tâm điểm được mong chờ nhất tại Hội nghị G20 sắp diễn ra tại Argentina vào cuối tuần này.

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: 3 lý do Tổng thống Trump không thể thắng
Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: 3 lý do Tổng thống Trump không thể thắng

VOV.VN - Để thắng Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cần phần còn lại của thế giới đứng về phía mình.

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: 3 lý do Tổng thống Trump không thể thắng

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: 3 lý do Tổng thống Trump không thể thắng

VOV.VN - Để thắng Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cần phần còn lại của thế giới đứng về phía mình.

Căng thẳng Mỹ-Trung chờ đợi cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Tập?
Căng thẳng Mỹ-Trung chờ đợi cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Tập?

VOV.VN - Hai bên có thể đạt được thỏa thuận nhằm hạ nhiệt cuộc chiến thương mại, nhưng kết quả cuối cùng sẽ khó dự đoán chính xác cho tới phút chót.

Căng thẳng Mỹ-Trung chờ đợi cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Tập?

Căng thẳng Mỹ-Trung chờ đợi cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Tập?

VOV.VN - Hai bên có thể đạt được thỏa thuận nhằm hạ nhiệt cuộc chiến thương mại, nhưng kết quả cuối cùng sẽ khó dự đoán chính xác cho tới phút chót.

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung có thể dẫn tới “Đại suy thoái”?
Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung có thể dẫn tới “Đại suy thoái”?

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ cảnh báo căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang có thể dẫn tới sự lặp lại thảm họa Đại suy thoái của thế kỷ 20.

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung có thể dẫn tới “Đại suy thoái”?

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung có thể dẫn tới “Đại suy thoái”?

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ cảnh báo căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang có thể dẫn tới sự lặp lại thảm họa Đại suy thoái của thế kỷ 20.