Mỹ - Trung tiếp tục tranh cãi về dịch Covid-19

VOV.VN - Tranh cãi giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục nảy sinh sau khi Thượng nghị sĩ Mỹ Rick Scott cáo buộc Trung Quốc ngăn chặn phương Tây phát triển vaccine.

Trong một tuyên bố, thượng nghị sĩ Mỹ Rick Scott – một “cổ động viên trung thành” của Tổng thống Donald Trump - theo cách gọi của truyền thông Mỹ - đã nói rằng, tình báo Mỹ có bằng chứng cho thấy Trung Quốc đang cố tình ngăn chặn phương Tây phát triển vaccine. Tuy nhiên, ông không công bố chi tiết ủng hộ cáo buộc này”.

“Chúng tôi có bằng chứng cho thấy họ luôn cố tình phá hoại hoặc làm chậm năng lực sản xuất vaccine của chúng tôi. Trung Quốc không muốn Mỹ, Anh và châu Âu có được vaccine trước. Họ đã quyết định làm đối thủ của Mỹ”, ông Scott nói.

my_trung_covid.jpg

Thượng nghị sĩ Mỹ Rick Scott. Ảnh: New York Post

Hiện Trung Quốc chưa có phản ứng gì sau cáo buộc của ông Rick Scott song trong Sách Trắng về kết quả cuộc chiến chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 công bố hôm qua, Trung Quốc tiếp tục khẳng định đã thông báo cho phía Mỹ về tình hình dịch bệnh ngay từ đầu tháng 1, khi dịch Covid-19 còn chưa được biết đến rộng rãi. Trung Quốc cũng khẳng định nước này luôn hành động cởi mở, minh bạch và có trách nhiệm trong các vấn đề liên quan đến dịch Covid-19.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Từ Lân, Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương, Chủ nhiệm Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc nhấn mạnh: “Đối mặt với dịch bệnh trên thế giới, Trung Quốc luôn trao đổi và hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế trong hoạt động chia sẻ thông tin và kinh nghiệm trong xử lý dịch bệnh. Trung Quốc cũng làm hết sức để hỗ trợ nhận đạo và đưa ra đề xuất cho cuộc chiến chống Covid-19.”

Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ và Trung Quốc tranh cãi về những vấn đề liên quan dịch Covid-19. Thời gian qua, giới chức Mỹ liên tục chỉ trích Trung Quốc về cách thức xử lý đợt bùng phát dịch Covid-19. Tổng thống Donald Trump thậm chí còn gọi thẳng virus SARS-CoV-2 này là “virus Trung Quốc”. Ông thậm chí còn nói rằng có bằng chứng cho thấy, dịch Covid-19 có nguồn gốc từ một phòng thí nghiệm Vũ Hán. Đáp trả, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cáo buộc chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang lái dư luận khỏi đả kích cách thức xử lý dịch của nước này bằng cách đổ lỗi cho Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc thậm chí còn quay ngược lại cáo buộc rằng nếu phía Mỹ không đưa ra bằng chứng, nhiều khả năng dịch Covid-19 có nguồn gốc từ Mỹ.

Chưa biết ai đúng ai sai song những tranh cãi giữa Mỹ và Trung Quốc về nguồn gốc và cách thức xử lý dịch bệnh đã khiến Tổ chức Y tế Thế giới rơi vào “thế kẹt”. Thời gian qua, Tổ chức Y tế Thế giới luôn đánh giá cao hành động của Trung Quốc, nói rằng, Trung Quốc đã giúp làm chậm lại sự lan rộng của virus SARS-CoV-2 khi nhanh chóng và tự nguyện chia sẻ mã gien của virus. Tuy nhiên chính quyền của Tổng thống Donald Trump lại gọi tổ chức này là “con rối” của Trung Quốc. Mỹ cũng tuyên bố cắt đứt quan hệ và chấm dứt việc cung cấp ngân sách cho Tổ chức y tế toàn cầu này.

Cho đến nay, có hàng chục công ty và tổ chức trên thế giới vẫn đang chạy đua tìm kiếm vaccine điều trị Covid-19, trong số này có không ít đơn vị đã bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Một số dữ liệu khi thử nghiệm trên người đã cho kết quả tích cực, cho thấy cơ thể người bệnh đã tạo ra được kháng thể trung lập virus. Tuy nhiên, hiệu quả của thuốc đến đâu và đến bao giờ thế giới mới có được vaccine thì vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp. Theo phỏng đoán của giới chuyên gia, phải đến giữa năm 2021, thế giới mới có vaccine điều trị Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc, Nhật Bản chạy đua sản xuất vaccine chống Covid-19
Trung Quốc, Nhật Bản chạy đua sản xuất vaccine chống Covid-19

VOV.VN - Trung Quốc hiện đang dẫn đầu trong cuộc đua về nghiên cứu, sản xuất vaccine ngừa Covid-19 với 5 loại vaccine tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2.

Trung Quốc, Nhật Bản chạy đua sản xuất vaccine chống Covid-19

Trung Quốc, Nhật Bản chạy đua sản xuất vaccine chống Covid-19

VOV.VN - Trung Quốc hiện đang dẫn đầu trong cuộc đua về nghiên cứu, sản xuất vaccine ngừa Covid-19 với 5 loại vaccine tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2.

Hội nghị Vaccine toàn cầu: Cam kết không ai bị bỏ lại phía sau
Hội nghị Vaccine toàn cầu: Cam kết không ai bị bỏ lại phía sau

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh Vaccine Toàn cầu do Anh chủ trì diễn ra hôm 4/6 đã kêu gọi được 8,8 tỉ USD tiền đóng góp và cam kết không ai bị bỏ lại phía sau.

Hội nghị Vaccine toàn cầu: Cam kết không ai bị bỏ lại phía sau

Hội nghị Vaccine toàn cầu: Cam kết không ai bị bỏ lại phía sau

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh Vaccine Toàn cầu do Anh chủ trì diễn ra hôm 4/6 đã kêu gọi được 8,8 tỉ USD tiền đóng góp và cam kết không ai bị bỏ lại phía sau.

Nhật Bản đóng góp 300 triệu USD cho quỹ phát triển vaccine toàn cầu
Nhật Bản đóng góp 300 triệu USD cho quỹ phát triển vaccine toàn cầu

VOV.VN - Nhật Bản ban đầu cam kết viện trợ 100 triệu USD cho GAVI, tuy nhiên sau đó đã quyết định tăng mức đóng góp thêm 200 triệu USD.

Nhật Bản đóng góp 300 triệu USD cho quỹ phát triển vaccine toàn cầu

Nhật Bản đóng góp 300 triệu USD cho quỹ phát triển vaccine toàn cầu

VOV.VN - Nhật Bản ban đầu cam kết viện trợ 100 triệu USD cho GAVI, tuy nhiên sau đó đã quyết định tăng mức đóng góp thêm 200 triệu USD.