Mỹ tức giận trước các cuộc tấn công ở thủ đô của Iraq

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 29/9 bày tỏ sự tức giận trước vụ tấn công bằng rocket ngày 28/9 tại thủ đô Baghdad của Iraq khiến 5 dân thường bị sát hại.

Quân đội Iraq cho biết 5 dân thường bao gồm 3 trẻ em và 2 phụ nữ đã bị sát hại trong cuộc tấn công. Trong khi đó, cảnh sát nước này cho biết sân bay Baghdad mới là mục tiêu chính của cuộc tấn công.

Trong tuyên bố ngày 29/9, Bộ Ngoại giao Mỹ đã bày tỏ sự tức giận trước vụ tấn công và kêu gọi giới chức Iraq phải buộc những kẻ đứng đằng sau phải chịu trách nhiệm.

Người phát ngôn bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus nhấn mạnh hành động của các lực lượng dân quân ngoài vòng pháp luật do Iran hậu thuẫn tiếp tục là mối đe dọa lớn nhất đối với sự ổn định ở Iraq.

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh các nguồn tin từ giới chức Iraq và các nhà ngoại giao phương Tây cho rằng Washington đang chuẩn bị rút các nhân viên ngoại giao khỏi Iraq sau khi cảnh báo có thể đóng cửa sứ quán của mình tại thủ đô Baghdad.

Một số quan chức Iraq lo ngại việc Mỹ rút nhân viên ngoại giao có thể là sự gia tăng đối đầu giữa Mỹ và Iran và Iraq có thể phải đối mặt với khả năng trở thành khu vực giao tranh của một quốc chiến giữa các lực lượng ủy nhiệm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ đóng cửa Đại sứ quán sẽ là ác mộng với sự ổn định của Iraq?
Mỹ đóng cửa Đại sứ quán sẽ là ác mộng với sự ổn định của Iraq?

VOV.VN - Lời đe dọa đóng cửa Đại sứ quán Mỹ tại Iraq có thể làm bùng nổ cuộc đối đầu Mỹ - Iran, tạo ra "bất ngờ tháng 10" trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và cơn ác mộng đối với sự ổn định của Iraq.

Mỹ đóng cửa Đại sứ quán sẽ là ác mộng với sự ổn định của Iraq?

Mỹ đóng cửa Đại sứ quán sẽ là ác mộng với sự ổn định của Iraq?

VOV.VN - Lời đe dọa đóng cửa Đại sứ quán Mỹ tại Iraq có thể làm bùng nổ cuộc đối đầu Mỹ - Iran, tạo ra "bất ngờ tháng 10" trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và cơn ác mộng đối với sự ổn định của Iraq.

Lo ngại chiến tranh từ việc Mỹ dọa rút nhân viên ngoại giao khỏi Iraq
Lo ngại chiến tranh từ việc Mỹ dọa rút nhân viên ngoại giao khỏi Iraq

VOV.VN - Mỹ đã chuẩn bị rút các nhân viên ngoại giao khỏi Iraq sau khi cảnh báo có thể đóng cửa sứ quán Mỹ tại Baghdad.

Lo ngại chiến tranh từ việc Mỹ dọa rút nhân viên ngoại giao khỏi Iraq

Lo ngại chiến tranh từ việc Mỹ dọa rút nhân viên ngoại giao khỏi Iraq

VOV.VN - Mỹ đã chuẩn bị rút các nhân viên ngoại giao khỏi Iraq sau khi cảnh báo có thể đóng cửa sứ quán Mỹ tại Baghdad.

Iraq mở cuộc điều tra vụ bắn tên lửa vào sân bay quốc tế Baghdad
Iraq mở cuộc điều tra vụ bắn tên lửa vào sân bay quốc tế Baghdad

VOV.VN - Ngày 28/9, Thủ tướng Iraq Mustafa Al-Kazemi ra lệnh mở cuộc điều tra ngay lập tức về vụ bắn một tên lửa Katyusha gần sân bay quốc tế Baghdad.

Iraq mở cuộc điều tra vụ bắn tên lửa vào sân bay quốc tế Baghdad

Iraq mở cuộc điều tra vụ bắn tên lửa vào sân bay quốc tế Baghdad

VOV.VN - Ngày 28/9, Thủ tướng Iraq Mustafa Al-Kazemi ra lệnh mở cuộc điều tra ngay lập tức về vụ bắn một tên lửa Katyusha gần sân bay quốc tế Baghdad.