Mỹ tuyên bố tiếp tục thả vũ khí cho phe nổi dậy Syria

VOV.VN - Ngày 15/10, một quan chức Mỹ giấu tên cho AFP biết, quân đội nước này sẵn sàng cung cấp thêm vũ khí cho phe nổi dậy để chống lại IS ở Syria.

Quan chức này nhấn mạnh, Lầu Năm Góc sẵn sàng trao đạn dược, vũ khí cho quân nổi dậy với điều kiện họ phải chứng minh được khả năng chiến đấu với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria. 

“Chúng tôi sẽ cung cấp thêm chỉ khi họ có thể chứng minh rằng họ đã sử dụng những gì chúng tôi cung cấp một cách hiệu quả để chống lại IS… Khi họ chứng minh được kết quả chống IS, hàng viện trợ lần sau sẽ nhiều hơn, và các cuộc không kích của Mỹ sẽ hỗ trợ cho họ ở những nơi thuận lợi đối với các hoạt động chống IS”, giới chức Mỹ nói. 

Một tay súng thuộc lực lượng Quân đội Syria tự do trong một cuộc chiến với tổ chức khủng bố IS. (ảnh: AFP).

Giới chức Mỹ nói thêm: “Chúng tôi luôn rộng cửa với bất cứ điều gì kể cả việc cung cấp vũ khí”.

Người này cũng nhấn mạnh rằng: “Nếu họ (phe nổi dậy) thất bại… nếu những thứ này rơi vào tay kẻ xấu, chúng tôi sẽ ngay lập tức cắt viện trợ với họ”.

Mới đây, ngày 11/10, Mỹ đã thả 50 tấn vũ khí, đạn dược cho phe nổi dậy ở Syria để hỗ trợ họ chống lại tổ chức Hồi giáo cực đoan IS.

Động thái này của Mỹ đã vấp phải nhiều chỉ trích. Bởi vậy, Mỹ đã tạm ngừng việc cung cấp vũ khí của mình, thay vào đó là tăng cường huấn luyện cho phe nổi dậy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ thả vũ khí, đạn dược cho lực lượng đối lập tại miền Bắc Syria
Mỹ thả vũ khí, đạn dược cho lực lượng đối lập tại miền Bắc Syria

VOV.VN - Không quân Mỹ hôm nay đã thả đạn dược, vũ khí xuống khu vực miền Bắc Syria cho lực lượng đối lập nước này.

Mỹ thả vũ khí, đạn dược cho lực lượng đối lập tại miền Bắc Syria

Mỹ thả vũ khí, đạn dược cho lực lượng đối lập tại miền Bắc Syria

VOV.VN - Không quân Mỹ hôm nay đã thả đạn dược, vũ khí xuống khu vực miền Bắc Syria cho lực lượng đối lập nước này.

Nga tốn bao nhiêu tiền cho 2 tuần không kích ở Syria?
Nga tốn bao nhiêu tiền cho 2 tuần không kích ở Syria?

Tính toán sơ bộ cho thấy, chiến dịch can thiệp quân sự của Nga ở Syria đã tiêu tốn của Nga 87 triệu USD sau hai tuần không kích quân khủng bố.

Nga tốn bao nhiêu tiền cho 2 tuần không kích ở Syria?

Nga tốn bao nhiêu tiền cho 2 tuần không kích ở Syria?

Tính toán sơ bộ cho thấy, chiến dịch can thiệp quân sự của Nga ở Syria đã tiêu tốn của Nga 87 triệu USD sau hai tuần không kích quân khủng bố.

Nghị sỹ Mỹ phản đối việc Washington cấp vũ khí cho phe đối lập Syria
Nghị sỹ Mỹ phản đối việc Washington cấp vũ khí cho phe đối lập Syria

VOV.VN - Theo Thượng nghị sỹ Mỹ Chris Murphy, Mỹ nên dành số tiền để trang bị cho phe đối lập Syria cho việc giải quyết vấn đề nhập cư và hỗ trợ nhân đạo.

Nghị sỹ Mỹ phản đối việc Washington cấp vũ khí cho phe đối lập Syria

Nghị sỹ Mỹ phản đối việc Washington cấp vũ khí cho phe đối lập Syria

VOV.VN - Theo Thượng nghị sỹ Mỹ Chris Murphy, Mỹ nên dành số tiền để trang bị cho phe đối lập Syria cho việc giải quyết vấn đề nhập cư và hỗ trợ nhân đạo.

Tổng thống Nga Putin thất vọng vì Mỹ từ chối đối thoại về Syria
Tổng thống Nga Putin thất vọng vì Mỹ từ chối đối thoại về Syria

VOV.VN- Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15/10 đã thể hiện sự thất vọng khi Mỹ từ chối tiếp phái đoàn Nga đến để thảo luận về cuộc nội chiến ở Syria.

Tổng thống Nga Putin thất vọng vì Mỹ từ chối đối thoại về Syria

Tổng thống Nga Putin thất vọng vì Mỹ từ chối đối thoại về Syria

VOV.VN- Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15/10 đã thể hiện sự thất vọng khi Mỹ từ chối tiếp phái đoàn Nga đến để thảo luận về cuộc nội chiến ở Syria.