Mỹ ủng hộ kế hoạch của Thủ tướng Abhisit
Theo trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, những lãnh đạo Áo đỏ nên nắm lấy cơ hội hiện tại để cùng Chính phủ đưa đất nước Thái Lan khỏi cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.
>> Thủ tướng Thái Lan ra thời hạn Áo đỏ chấm dứt biểu tình/Thái Lan: Cửa hàng tại Ratchaprasong mở chiến dịch đại hạ giá
Ngày 9/5, phát biểu trong cuộc họp báo tại Bangkok, ông Kurt Campbell, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cho biết vui mừng khi thấy Chính phủ Thái Lan và các lãnh đạo phe Áo đỏ cùng tìm cách chấm dứt đối đầu qua kế hoạch tái hoà hợp dân tộc mà Thủ tướng Abhisit đưa ra ngày 3/5.
Phe Áo đỏ Thái Lan, tức Mặt trận Dân chủ Chống độc tài (UDD) tiến hành biểu tình ở Bangkok từ ngày 12/3, mục tiêu đòi Thủ tướng Abhisit phải từ chức, tổ chức bầu cử sớm. Việc chiếm khu vực ngã tư Ratchprasong, trung tâm kinh doanh của Bangkok, từ ngày 3/4 của những người Áo đỏ là tác nhân chính gây ra các vụ bạo lực làm 29 người chết, 1.000 người bị thương trong đó có 6 binh lính quân đội và 2 sỹ quan cảnh sát.
Liên quan đến phản ứng quốc tế đối với tình hình chính trị Thái Lan, ngày 9/5, đại diện đoàn ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) ra tuyên bố lên án các vụ bạo lực ngày 7 và 8/5 tại Bangkok, kêu gọi tất cả các bên liên quan tại Thái Lan kiềm chế, không dùng biện pháp bạo lực.
Trong tuyên bố, EU cũng bày tỏ hy vọng các bên sẽ đi tới giải pháp hoà bình giúp tái hoà hợp dân tộc, khôi phục sự ổn định cho đất nước Thái.
Trước đó, đêm ngày 7, rạng sáng 8/5, tại đường Rama IV và đường Silom - thủ đô Bangkok, xảy ra 2 vụ nổ súng và bắn M79 làm 2 sỹ quan cảnh sát thiệt mạng, 12 người, cả cảnh sát và dân thường, bị thương./.