Mỹ ủng hộ toàn diện hợp tác Hàn Quốc-Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ thể hiện quyết tâm đối thoại với Triều Tiên và ủng hộ toàn diện hợp tác liên Triều.

Thứ trưởng Ngoại giao kiêm Đặc phái viên phụ trách chính sách Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun đang trong chuyến thăm Hàn Quốc ngày 8/7 đã có cuộc họp với Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Lee Do-hoon tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở Seoul. Sau cuộc họp, hai bên đã công bố thông điệp Triều Tiên.

Thứ trưởng Ngoại giao kiêm Đặc phái viên phụ trách chính sách Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun (Ảnh: Getty)

Ông Biegun nhấn mạnh Mỹ ủng hộ toàn diện hợp tác liên Triều. Hợp tác hai nước là yếu tố quan trọng để xây dựng một môi trường ổn định cho bán đảo Hàn Quốc. Chính phủ Washington hoàn toàn ủng hộ Chính phủ Seoul về mục tiêu xúc tiến hợp tác liên Triều.

Lập trường ủng hộ quan hệ liên Triều lần này của Mỹ rất đáng chú ý bởi cho tới cuối tháng 1 năm nay, Washington vẫn luôn nhấn mạnh tiến triển quan hệ liên Triều phải phù hợp với tốc độ phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Nhiều khả năng quan chức hai bên đã thảo luận về phương án cải thiện Nhóm công tác Hàn-Mỹ, cơ chế thảo luận về việc thực thi cấm vận với Triều Tiên mà Bình Nhưỡng luôn phản đối.

Ngoài ra, Thứ trưởng Biegun cũng thể hiện quyết tâm đối thoại với Triều Tiên. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ cho biết chỉ cần Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un chỉ định người phụ trách đàm phán với Mỹ, thì Washington lúc nào cũng sẵn sàng đối thoại với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, ông Biegun nhấn mạnh chuyến thăm Hàn Quốc lần này đơn thuần chỉ là để gặp gỡ đồng minh, không đề xuất tổ chức tiếp xúc với Triều Tiên.

Trước cuộc gặp trên, ông Biegun đã hội đàm với Ngoại trưởng Kang Kyung-hwa. Hai bên nhất trí sẽ nỗ lực để đàm phán về vấn đề chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ sớm đạt được kết quả.

Ngoài ra, hai bên nhất trí tiếp tục thảo luận chặt chẽ phương án mời Hàn Quốc dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7), mở rộng G7 thành G11 hoặc G12. Quan chức hai nước cũng đánh giá về hợp tác song phương trong phòng dịch Covid-19, nhất trí cùng nỗ lực để phát triển vaccine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên