Mỹ và Afghanistan thảo luận làn sóng phản đối đốt kinh Koran

Cả hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ lấy làm tiếc về hành động đốt kinh Koran.

Ngày 6/4, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã tiến hành một cuộc trao đổi trực tuyến kéo dài một giờ để thảo luận về làn sóng biểu tình chống lại hành động đốt kinh Koran hồi tháng trước tại một nhà thờ ở Florida. Vụ hỗn loạn này đã làm ít nhất 24 người ở Afghanistan thiệt mạng, trong đó có 7 nhân viên Liên Hợp Quốc. Nguồn tin Chính phủ Mỹ cho biết "cả hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ lấy làm tiếc về hành động đốt kinh Koran, lên án mạnh mẽ vụ tấn công ngày 1/4 nhằm vào khu nhà Liên Hợp Quốc ở Mazar-i-Sharif”.

Trước đó, Liên Hợp Quốc đã tổ chức một lễ tưởng niệm các nhân viên thiệt mạng trong vụ tấn công ở Mazar-i-Sharif. Tham gia lễ tưởng niệm có quan chức, nhân viên Liên Hợp Quốc và một số nhà chức trách Afghanistan.

Phát biểu tại đây, Ngoại trưởng Afghanistan Zalmai Rassoul nói: “Đây là một sự việc đáng tiếc. Tôi thay mặt Chính phủ và người dân Afghanistan gửi lời chia buồn tới gia đình các nhân viên Liên Hợp Quốc thiệt mạng trong vụ tấn công. Chúng tôi lấy làm tiếc khi vụ tấn công nhằm vào cơ quan Liên Hợp Quốc đã xảy ra tại Mazar-i-Sharif”.

Ngày 6/4, các cuộc phản đối bước sang ngày thứ 6. Tại tỉnh Zabul ở miền Nam Afghanistan, khoảng 1.500 người dân tụ tập tại thị trấn Qalat tiến hành biểu tình hòa bình phản đối vụ đốt kinh Koran. Hàng trăm người ở tỉnh Nimroz phía Tây Nam Afghanistan cũng xuống đường tuần hành, phản đối Mỹ.

Trong một diễn biến liên quan, theo một thông báo của Chính phủ Mỹ, qua cuộc thảo luận này, Tổng thống Obama và người đồng cấp Afghanistan Karzai đã nhất trí tầm quan trọng trong việc thiết lập lại hoà bình tại Afghanistan trong quá trình Mỹ rút quân và chuyển giao quyền kiểm soát cho các lượng an ninh của quốc gia Trung Á này. Mỹ và Afghanistan cùng nhất trí duy trì quan hệ đối tác chiến lược./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.