Mỹ và Ai Cập mở rộng hợp tác quân sự

VOV.VN - Ai Cập và Mỹ vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác quân sự. Đây là một thỏa thuận khung phản ánh mối quan hệ hợp tác quân sự giữa 2 nước ngày càng tăng giữa hai nước.

Bản ghi nhớ được ký kết giữa Giám đốc Bộ Tư lệnh Trung ương về Hậu cần và Kỹ thuật Mỹ, Thiếu tướng Jeffrey Drushal và Trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ai Cập về các vấn đề quốc tế, Thiếu tướng Mohamed Salah. Biên bản ghi nhớ nhằm thiết lập một khuôn khổ để quân đội hai nước trao đổi hỗ trợ hậu cần, vật tư và dịch vụ.

Biên bản này cũng sẽ tạo điều kiện hỗ trợ hậu cần và sự tham gia của lực lượng Mỹ trong cuộc tập trận chung đa phương “Bright Star 2021” nhằm thúc đẩy sự sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa ở khu vực, đồng thời xây dựng khuôn khổ chung chống khủng bố và duy trì hòa bình, an ninh trong khu vực.

Thỏa thuận cũng tạo ra một cơ chế thường trực để đảm bảo rằng các lực lượng quân sự hai bên có thể cung cấp hỗ trợ có hoàn lại cho nhau một cách hiệu quả khi được yêu cầu. Các cuộc tập trận, trao đổi và đào tạo chung trong tương lai có thể đơn giản hóa các yêu cầu về dịch vụ chéo và hậu cần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ treo thưởng 100.000 USD cho ai cung cấp thông tin kẻ gài bom gần trụ sở quốc hội
Mỹ treo thưởng 100.000 USD cho ai cung cấp thông tin kẻ gài bom gần trụ sở quốc hội

VOV.VN - Giới chức Mỹ xác định có hơn 400 nghi phạm liên quan tới vụ bạo loạn ở Đồi Capitol, nhưng cho đến nay lực lượng chức năng nước này mới chỉ bắt giữ được 138 người trong số đó.

Mỹ treo thưởng 100.000 USD cho ai cung cấp thông tin kẻ gài bom gần trụ sở quốc hội

Mỹ treo thưởng 100.000 USD cho ai cung cấp thông tin kẻ gài bom gần trụ sở quốc hội

VOV.VN - Giới chức Mỹ xác định có hơn 400 nghi phạm liên quan tới vụ bạo loạn ở Đồi Capitol, nhưng cho đến nay lực lượng chức năng nước này mới chỉ bắt giữ được 138 người trong số đó.

Mỹ liệt tổ chức Hasm ở Ai Cập là tổ chức khủng bố nước ngoài
Mỹ liệt tổ chức Hasm ở Ai Cập là tổ chức khủng bố nước ngoài

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 14/1, đã thông báo gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với phong trào Hasm ở Ai Cập và liệt tổ chức này vào tổ chức khủng bố nước ngoài.

Mỹ liệt tổ chức Hasm ở Ai Cập là tổ chức khủng bố nước ngoài

Mỹ liệt tổ chức Hasm ở Ai Cập là tổ chức khủng bố nước ngoài

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 14/1, đã thông báo gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với phong trào Hasm ở Ai Cập và liệt tổ chức này vào tổ chức khủng bố nước ngoài.

Tổng thống Ai Cập chúc mừng ông Joe Biden đắc cử tổng thống Mỹ
Tổng thống Ai Cập chúc mừng ông Joe Biden đắc cử tổng thống Mỹ

VOV.VN - Hôm qua (7/11), Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã chúc mừng ứng viên Joe Biden đắc cử Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ.

Tổng thống Ai Cập chúc mừng ông Joe Biden đắc cử tổng thống Mỹ

Tổng thống Ai Cập chúc mừng ông Joe Biden đắc cử tổng thống Mỹ

VOV.VN - Hôm qua (7/11), Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã chúc mừng ứng viên Joe Biden đắc cử Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ.