Mỹ và Ba Lan mong muốn ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda vừa có chuyến thăm tới Mỹ. Đây là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm Mỹ kể từ khi đại dịch bùng phát trên toàn cầu.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau khi gặp riêng tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump và Tổng thống Duda cho biết, cả hai đều mong muốn ký kết thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Tổng thống Ba Lan - Andrzej Duda. (Ảnh: AP)

Tổng thống Duda tuyên bố, Mỹ và Ba Lan đã bước vào một giai đoạn mới với khả năng Mỹ có thể gia tăng số lượng binh sỹ nước này ở Ba Lan. Trong khi đó, Tổng thống Trump cho hay, ông có thể di dời số binh sỹ Mỹ tại Đức sang Ba Lan và điều này vừa củng cố hợp tác quốc phòng giữa hai nước vừa là đối trọng với Nga.

Truyền thông Ba Lan đưa tin, Mỹ có thể chuyển 2.000 binh sỹ tới Ba Lan, tăng hơn 1.000 so với thỏa thuận được thống nhất hồi tháng 6 năm ngoái.

Tổng thống Trump cũng cho biết, Mỹ và Ba Lan đang thảo luận một dự án xây dựng một nhà máy năng lượng hạt nhân ở Ba Lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên