Mỹ và Canada cam kết tăng cường hợp tác chống ảnh hưởng của Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm 23/2 đã nhấn mạnh mối quan hệ sâu sắc giữa hai nước, đồng thời cam kết làm việc cùng nhau để chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Cam kết được Tổng thống Biden và Thủ tướng Trudeau đưa ra trong cuộc họp trực tuyến đầu tiên giữa quan chức chính phủ hai nước. Trong khoảng 2 tiếng, lãnh đạo hai nước đã tham dự một phiên họp phạm vi hẹp và một phiên họp mở rộng, thảo luận hàng loạt vấn đề trong quan hệ song phương, các vấn đề toàn cầu, khu vực mà hai nước có chung lợi ích và cùng chia sẻ mối quan ngại.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung qua video sau cuộc họp, Tổng thống Biden và Thủ tướng Trudeau cho biết họ có kế hoạch hợp tác chặt chẽ để cùng nhau đánh bại đại dịch Covid-19 và chống lại biến đổi khí hậu, với mục tiêu đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Tổng thống Biden nói rằng Mỹ không có quốc gia bạn bè nào thân thiết hơn Canada và đó là lý do vì sao Thủ tướng Trudeau là người đầu tiên ông tiến hành điện đàm và tổ chức họp song phương đầu tiên.

Tổng thống Biden nhấn mạnh: “Đối với cả hai nước chúng ta, việc kiểm soát Covid-19 ở trong nước và trên toàn thế giới là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi cam kết làm việc cùng nhau để giúp ngăn chặn các mối đe dọa sinh học trong tương lai bằng cách củng cố Tổ chức Y tế thế giới; hỗ trợ các mục tiêu táo bạo của chúng tôi trong chương trình nghị sự về an ninh y tế toàn cầu; hợp tác dựa trên khuôn khổ quan hệ đối tác toàn cầu chống phổ biến vũ khí và vật liệu hủy diệt hàng loạt; tham gia vào các thể chế đa phương khác để thúc đẩy tính minh bạch, xây dựng năng lực và củng cố các chuẩn mực toàn cầu”.

Về phần mình, Thủ tướng Trudeau cảm ơn Tổng thống Biden vì đã nhắc lại sự ủng hộ của Mỹ đối với việc trả tự do cho hai công dân Canada đang bị Trung Quốc giam giữ, đồng thời cam kết sẽ hợp tác cùng nhau cho đến khi họ được trở về nước an toàn. Thủ tướng Trudeau hoan nghênh chính quyền Tổng thống Biden đặc biệt quan tâm tới vấn đề biến đổi khí hậu, cho rằng điều đó trái ngược hoàn toàn với cựu Tổng thống Donald Trump.

“Hôm nay, chúng tôi đang thực hiện bước tiếp theo của mình. Tổng thống Biden và tôi đã thảo luận về lộ trình đối tác mới đầy tham vọng dựa trên các giá trị và ưu tiên cùng chia sẻ, định hướng hai nước chúng ta hợp tác với nhau trong những năm tới. Trong bối cảnh phải đương đầu với đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu và bất bình đẳng gia tăng, đây là thời điểm chúng ta phải hành động. Chúng ta không thể lãng phí thời gian mà phải bắt tay vào làm việc, trong đó việc đầu tiên là giữ an toàn cho mọi người và chấm dứt đại dịch này”, ông Trudeau nói.

Thủ tướng Trudeau cũng nói rằng hai nước đang phải đối mặt với thời điểm khó khăn nhưng Canada và Mỹ là đồng minh thân cận nhất, đối tác thương mại quan trọng nhất và cũng là bạn bè lâu đời nhất của nhau. Tuy vậy, một nguồn tin chính phủ Canada tiết lộ rằng đã không có bất kỳ sự tiến bộ nào về khả năng Canada tiếp cận được các loại vaccine ngừa Covid-19 sản xuất tại Mỹ. Hiện tại, Canada đang nhận vaccine từ các nhà máy ở châu Âu.

Canada thường là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du nước ngoài của các tân tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, do đại dịch Covid-19 tại hai nước vẫn đang diễn biến phức tạp nên Tổng thống Biden không thể thực hiện chuyến thăm như thường lệ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính quyền Biden gia tăng sức ép “tứ bề” với Trung Quốc trên Biển Đông
Chính quyền Biden gia tăng sức ép “tứ bề” với Trung Quốc trên Biển Đông

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ lập trường cứng rắn đối với các yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc tại Biển Đông. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự tiếp nối chính sách của Mỹ tại châu Á nhằm đẩy lùi ảnh hưởng của Bắc Kinh.

Chính quyền Biden gia tăng sức ép “tứ bề” với Trung Quốc trên Biển Đông

Chính quyền Biden gia tăng sức ép “tứ bề” với Trung Quốc trên Biển Đông

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ lập trường cứng rắn đối với các yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc tại Biển Đông. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự tiếp nối chính sách của Mỹ tại châu Á nhằm đẩy lùi ảnh hưởng của Bắc Kinh.

Nước Mỹ thời Biden sẽ “nhún” trước Iran trong nhiều vấn đề?
Nước Mỹ thời Biden sẽ “nhún” trước Iran trong nhiều vấn đề?

VOV.VN - Có nhiều dấu hiệu cho thấy chính quyền Mỹ thời ông Biden ngày càng mềm mỏng với Iran, kể cả trong những vấn đề nhạy cảm.

Nước Mỹ thời Biden sẽ “nhún” trước Iran trong nhiều vấn đề?

Nước Mỹ thời Biden sẽ “nhún” trước Iran trong nhiều vấn đề?

VOV.VN - Có nhiều dấu hiệu cho thấy chính quyền Mỹ thời ông Biden ngày càng mềm mỏng với Iran, kể cả trong những vấn đề nhạy cảm.

Đồng minh lo ông Biden nói không đi đôi với làm liên quan đến Dòng chảy phương Bắc 2
Đồng minh lo ông Biden nói không đi đôi với làm liên quan đến Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Những đối thủ của Nga ở Trung và Đông Âu lo ngại rằng Tổng thống Biden không hành động đủ mạnh mẽ để ngăn chặn dự án Dòng chảy phương Bắc 2, vốn là một trong những ưu tiên cốt lõi của Tổng thống Putin.

Đồng minh lo ông Biden nói không đi đôi với làm liên quan đến Dòng chảy phương Bắc 2

Đồng minh lo ông Biden nói không đi đôi với làm liên quan đến Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Những đối thủ của Nga ở Trung và Đông Âu lo ngại rằng Tổng thống Biden không hành động đủ mạnh mẽ để ngăn chặn dự án Dòng chảy phương Bắc 2, vốn là một trong những ưu tiên cốt lõi của Tổng thống Putin.