Mỹ và Gruzia ký hiệp định đối tác chiến lược
Mỹ và Gruzia, hôm qua (9/1), đã ký hiệp định đối tác chiến lược tại thủ đô Washington, tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với chủ quyền của Gruzia sau cuộc chiến giữa nước này với Nga hồi tháng 8/2008.
Phát biểu tại lễ ký, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice nhấn mạnh hiệp định này góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực quốc phòng, thương mại, an ninh năng lượng cũng như tăng cường các thể chế dân chủ, trao đổi văn hóa và giao lưu giữa nhân dân hai nước.
Trong buổi tiếp người đồng cấp Gruzia Grigol Vashadze trước lễ ký, bà Rice khẳng định: "Mỹ ủng hộ và sẽ luôn ủng hộ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Gruzia cũng như nguyện vọng của nước này gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tốc độ hội nhập của Gruzia vào NATO tùy thuộc vào nguyện vọng của chính người dân Gruzia và khả năng của nước này trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn của NATO".
Trước đó, ngày 22/12/2--8, Tổng thống Gruzia Mikheil Saakashvili ca ngợi hiệp định đối tác chiến lược với Mỹ là một bước đi "lịch sử" giúp mối quan hệ giữa hai nước bước sang giai đoạn mới.
Tuy nhiên, hiệp định đối tác chiến lược giữa Mỹ-Gruzia, tương tự hiệp định chiến lược mà Mỹ gần đây đã ký với Ukraine, có nguy cơ làm gia tăng các căng thẳng trong quan hệ giữa Nga-Gruzia vốn bị tổn hại nghiêm trọng sau cuộc chiến hồi tháng 8.
Ngoài Gruzia và Ukraine, Mỹ đã ký hiệp định đối tác chiến lược với Estonia, Latvia và Litva vào năm 1998, thời điểm ba nước này đang tìm cách gia nhập NATO bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Nga./.