Mỹ và Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên nếu sử dụng vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc ngày 3/11 đã cùng cảnh báo Triều Tiên rằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ dẫn tới sự chấm dứt chế độ của Chủ tịch Kim Jong Un.

Ngày 2/11, Triều Tiên ngày đã thử 23 quả tên lửa trong bối cảnh các cuộc diễn tập quân sự chung trên không giữa Mỹ và Hàn Quốc đang diễn ra. Triều Tiên trong những ngày gần đây cũng dọa sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu Mỹ và Hàn Quốc sử dụng quân đội vũ trang chống lại nước này.

Mỹ và Hàn Quốc ngày 3/11 đã cùng cảnh báo Triều Tiên về việc sử dụng vũ khí hạt nhân và nhấn mạnh rằng điều này sẽ dẫn tới sự chấm dứt chế độ của Chủ tịch Kim Jong Un.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jong Sup Lee, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phản đối mọi cuộc tấn công hạt nhân chống lại Mỹ hoặc các đồng minh và đối tác của Mỹ.

Ông Austin nhấn mạnh rằng ngay cả việc sử dụng các loại vũ khí hạt nhân phi chiến lược cũng không thể chấp nhận được và sẽ dẫn tới sự chấm dứt chế độ của Chủ tịch Kim Jong Un.  

Cùng ngày, quân đội Mỹ và Hàn Quốc thông báo sẽ kéo dài cuộc diễn tập quân sự chung trên không giữa hai nước. Động thái này nhằm đáp trả việc Triều Tiên phóng 1 quả tên lửa đạn đạo liên lục địa và 2 quả tên lửa tầm gần sau một loạt 20 quả tên lửa trước đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc lên án các vụ phóng tên lửa mới của Triều Tiên
Hàn Quốc lên án các vụ phóng tên lửa mới của Triều Tiên

VOV.VN - Phản ứng trước những vụ phóng tên lửa đạn đạo liên tiếp của Triều Tiên trong 2 ngày gần đây, chính quyền Hàn Quốc hôm nay (3/11) đã lên án việc Triều Tiên đang ngày càng gia tăng những động thái khiêu khích. 

Hàn Quốc lên án các vụ phóng tên lửa mới của Triều Tiên

Hàn Quốc lên án các vụ phóng tên lửa mới của Triều Tiên

VOV.VN - Phản ứng trước những vụ phóng tên lửa đạn đạo liên tiếp của Triều Tiên trong 2 ngày gần đây, chính quyền Hàn Quốc hôm nay (3/11) đã lên án việc Triều Tiên đang ngày càng gia tăng những động thái khiêu khích. 

Mỹ kêu gọi Triều Tiên kiềm chế và tham gia đối thoại
Mỹ kêu gọi Triều Tiên kiềm chế và tham gia đối thoại

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua (2/11) đã lên án vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên và gọi đây là hành động vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Mỹ kêu gọi Triều Tiên kiềm chế và tham gia đối thoại

Mỹ kêu gọi Triều Tiên kiềm chế và tham gia đối thoại

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua (2/11) đã lên án vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên và gọi đây là hành động vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Nhật Bản và Hàn Quốc kích hoạt tình huống chiến đấu đối phó tên lửa Triều Tiên
Nhật Bản và Hàn Quốc kích hoạt tình huống chiến đấu đối phó tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Trước việc Triều Tiên liên tục phóng hàng loạt tên lửa vào sáng nay (3/11) và ngày hôm qua (2/11), Nhật Bản và Hàn Quốc đã kích hoạt tình huống chiến đấu ứng phó Triều Tiên.

Nhật Bản và Hàn Quốc kích hoạt tình huống chiến đấu đối phó tên lửa Triều Tiên

Nhật Bản và Hàn Quốc kích hoạt tình huống chiến đấu đối phó tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Trước việc Triều Tiên liên tục phóng hàng loạt tên lửa vào sáng nay (3/11) và ngày hôm qua (2/11), Nhật Bản và Hàn Quốc đã kích hoạt tình huống chiến đấu ứng phó Triều Tiên.