Mỹ và Hàn Quốc không đạt thỏa thuận về chia sẻ chi phí quân sự

VOV.VN - Hàn Quốc và Mỹ lại không đạt được một thỏa thuận trong vòng đàm phán mới nhất về chia sẻ chi phí để duy trì các binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc trong một tuyên bố mới nhất xác nhận vòng đàm phán thứ 8 về Thỏa thuận các giải pháp đặc biệt (SMA) được tổ chức tại thủ đô Seoul đã kết thúc trong ngày hôm qua (19/10) mà không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.

Binh sỹ Mỹ tại tại căn cứ quân sự Yongsan ở Soeul, Hàn Quốc. (Nguồn: AFP).

Theo Bộ này, mặc dù hai bên đã liên tục cố gắng giải quyết những khác biệt song vẫn không thu được kết quả đáng kể trong vòng đàm phán lần này. Tuy nhiên, Bộ này vẫn ghi nhận một số tiến triển thực sự về phương diện thể chế và kỹ thuật dựa trên nền tảng các cuộc thảo luận vừa diễn ra giữa hai bên.

Giới chức Mỹ và Hàn Quốc đều có chung quan điểm rằng rất khó để hoàn tất các thủ tục nội bộ cần thiết cho việc thực hiện một thỏa thuận mới, tuy nhiên nhất trí sẽ tiếp tục hợp tác cùng nhau để đưa ra dự thảo cuối cùng cho một thỏa thuận vào tháng tới nhằm thu hẹp những bất đồng còn tồn tại. Vòng đám phán tiếp theo sẽ được tổ chức tại Mỹ trong tháng 11/2018.

Hàn Quốc bắt đầu chia sẻ gánh nặng tài chính cho việc duy trì sự hiện diện của các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc kể từ đầu những năm 1990 của thế kỷ trước. Đóng góp của Hàn Quốc đã tăng lên mức 960 tỷ won, tương đương 866 triệu USD, trong năm 2018, trong khuôn khổ hiệp ước mới nhất kéo dài 5 năm, được ký kết trong năm 2014. Hai đồng minh này sẽ phải gia hạn hiệp ước kể trên dự kiến sẽ hết hạn vào 31/12/2018./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên lắp internet tại văn phòng liên lạc chung
Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên lắp internet tại văn phòng liên lạc chung

VOV.VN - Phía Hàn Quốc đang đề nghị Triều Tiên xúc tiến lắp đặt mạng internet tại văn phòng liên lạc chung ở Kaesong.

Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên lắp internet tại văn phòng liên lạc chung

Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên lắp internet tại văn phòng liên lạc chung

VOV.VN - Phía Hàn Quốc đang đề nghị Triều Tiên xúc tiến lắp đặt mạng internet tại văn phòng liên lạc chung ở Kaesong.

Mỹ và Hàn Quốc hủy tập trận không quân thường niên
Mỹ và Hàn Quốc hủy tập trận không quân thường niên

VOV.VN - Động thái này nhằm tạo điều kiện tiếp tục các nỗ lực ngoại giao với Triều Tiên trong vấn đề giải giáp vũ khí hạt nhân.

Mỹ và Hàn Quốc hủy tập trận không quân thường niên

Mỹ và Hàn Quốc hủy tập trận không quân thường niên

VOV.VN - Động thái này nhằm tạo điều kiện tiếp tục các nỗ lực ngoại giao với Triều Tiên trong vấn đề giải giáp vũ khí hạt nhân.

Hàn Quốc và Triều Tiên thiết lập vùng cấm bay, Mỹ phản đối ra mặt
Hàn Quốc và Triều Tiên thiết lập vùng cấm bay, Mỹ phản đối ra mặt

VOV.VN - Mỹ phản đối kế hoạch của Hàn Quốc và Triều Tiên thiết lập vùng cấm bay ở khu vực biên giới liên Triều.

Hàn Quốc và Triều Tiên thiết lập vùng cấm bay, Mỹ phản đối ra mặt

Hàn Quốc và Triều Tiên thiết lập vùng cấm bay, Mỹ phản đối ra mặt

VOV.VN - Mỹ phản đối kế hoạch của Hàn Quốc và Triều Tiên thiết lập vùng cấm bay ở khu vực biên giới liên Triều.