Mỹ và Hàn Quốc tăng cường sức mạnh quân sự

Không lực Mỹ đóng tại Hàn Quốc đã sẵn sàng ngăn chặn và đánh bại bất cứ cuộc tiến công nào của CHDCND Triều Tiên.

Theo tin từ Washington, ngày 2/6, Cục Phòng thủ tên lửa của Lầu Năm Góc khẳng định quân đội Mỹ đã nâng cấp khả năng bắn hạ tên lửa tầm xa của CHDCND Triều Tiên, sau khi thực hiện thành công ba vụ thử nghiệm với tình huống giả định là ngăn chặn một cuộc tấn công.

Tuyên bố tại hội nghị phòng thủ tên lửa tổ chức ở Học viện Quốc phòng quốc gia (trực thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ), Tướng Patrick O'Reilly cho biết khả năng của quân đội Mỹ bắn trúng các mục tiêu riêng biệt khi đáp trả tên lửa đã được nâng cấp đáng kể trong ba vụ thử nghiệm trên. Ông khẳng định thành công của cuộc thử nghiệm chứng tỏ Mỹ đủ khả năng đối phó được các mối đe dọa từ CHDCND Triều Tiên. Bất kỳ quyết định nào của Mỹ nhằm bắn hạ tên lửa của CHDCND Triều Tiên sẽ do Cơ quan Chỉ huy quốc gia, đứng đầu là Tổng thống Barack Obama, ban hành.

Cùng ngày, Phó Tổng tham mưu trưởng lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, Thiếu tướng Jeffrey Remington tuyên bố không lực Mỹ đóng tại Hàn Quốc đã sẵn sàng ngăn chặn và đánh bại bất cứ cuộc tiến công nào của CHDCND Triều Tiên. Không quân Mỹ tại Hàn Quốc đang nỗ lực hiện đại hóa với việc triển khai thêm các máy bay chiến đấu F-16. Ngoài ra, Mỹ cũng chuẩn bị thay thế loại máy bay do thám U2 bằng máy bay do thám không người lái Global Hawks. Không quân Hàn Quốc cũng có kế hoạch trang bị loại máy bay Global Hawk, giúp cải thiện đáng kể khả năng trinh sát của lực lượng hỗn hợp Mỹ - Hàn.

Một nguồn tin quân sự Hàn Quốc còn cho biết Mỹ đã đồng ý bán cho Hàn Quốc loại bom phá boongke, có khả năng phá hủy các công sự ngầm. Ngoài lãnh thổ Hàn Quốc, Mỹ cũng đặt các phi đội may bay tàng hình F-22 đóng tại Guam, Alaska và Kadena (Nhật Bản) trong tình trạng sẵn sàng đánh trả các cuộc tấn công từ CHDCND Triều Tiên.

Trước những diễn biến căng thẳng nói trên, Trung Quốc đã bày tỏ lo ngại đối với “Sáng kiến An ninh chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt” (PSI) do Mỹ chủ xướng và Hàn Quốc là một thành viên chính thức. Ngày 2/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nhấn mạnh "Trung Quốc hiểu những quan ngại của các quốc gia thành viên PSI về nạn phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và tán thành mục tiêu chống phổ biến hạt nhân của PSI, song lo ngại về khả năng sáng kiến này dẫn đến các hành động hoàn toàn vượt ra ngoài khuôn khổ luật pháp quốc tế".

Cùng ngày, Trung Quốc đã công khai phản đối việc áp đặt các lệnh trừng phạt CHDCND Triều Tiên trong bản dự thảo nghị quyết mới của HĐBA LHQ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.