Mỹ và Iran cảm ơn sự hòa giải của Pakistan sau nhiều giờ đàm phán

VOV.VN - Sau nhiều giờ đàm phán tại Islamabad (Pakistan), Mỹ và Iran vẫn chưa đạt được một thỏa thuận do còn nhiều bất đồng.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance vừa có cuộc họp báo tại thủ đô Ismabad sau các cuộc đàm phán kéo dài 21 giờ đồng hồ với phía Iran. Tại cuộc họp báo, Phó Tổng thống Mỹ cho biết, hai bên đã có những cuộc trao đổi thực chất, song ông sẽ trở về Mỹ mà không có bất kỳ thỏa thuận nào.

Phó Tổng thống Mỹ nhận định có những thiếu sót trong các cuộc đàm phán với Iran và phái đoàn Iran đã không chấp nhận các điều khoản của Washington. Ông khẳng định, Mỹ đã đưa ra lời đề nghị cuối cùng và tốt nhất.

Cũng theo người đứng đầu phái đoàn Mỹ, nước này đã thể hiện sự linh hoạt và thiện chí và nhóm của ông đã liên lạc với Tổng thống Donald Trump trong suốt quá trình đàm phán. Dù không nêu chi tiết các điều khoản đã đưa ra, song ông JD Vance khẳng định, Mỹ đang tìm kiếm sự xác nhận rằng Iran sẽ không tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân.

Về phía Iran, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này Esmail Baghaei cho biết, sự thành công của các cuộc đàm phán tại Pakistan phụ thuộc vào “sự nghiêm túc và thiện chí” của Mỹ. Hiện các cuộc đàm phán giữa hai bên đã tạm thời kết thúc. Ông khẳng định, phái đoàn Iran đã có một ngày bận rộn và tại Islamabad, để bảo vệ các quyền và lợi ích của đất nước.

Trong những giờ đàm phán, nhiều nội dung đã được hai bên thảo luận, trong đó có vấn đề eo biển Hormuz, vấn đề hạt nhân, bồi thường chiến tranh, dỡ bỏ lệnh trừng phạt và chấm dứt hoàn toàn chiến tranh chống lại Iran trong khu vực. Iran cho rằng, sự thành công của tiến trình ngoại giao này phụ thuộc vào sự nghiêm túc và thiện chí của phía đối lập, việc kiềm chế các yêu cầu quá đáng và bất hợp pháp, cũng như việc chấp nhận các quyền và lợi ích hợp pháp của Iran.

Các nguồn tin tại Pakistan cho biết, Phó Tổng thống Mỹ sẽ rời Pakistan và hai bên sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán ở cấp độ kỹ thuật. Cả Mỹ và Iran đều dành những lời cảm ơn đến nước chủ nhà Pakistan đã giúp đứng ra tổ chức các cuộc đàm phán “thực chất”. Hai bên đã nêu ra quan điểm rõ ràng, những nhượng bộ có thể và những lằn ranh đỏ không thể vượt qua.

Giới quan sát nhận định, với các cuộc đàm phán kéo dài, với một số tiến triển nhất định, dù không có thỏa thuận, nhưng không hẳn đã đổ vỡ hoàn toàn trong đàm phán Mỹ - Iran.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Phó Tổng thống Mỹ tiết lộ điểm bế tắc chính trong đàm phán với Iran
Phó Tổng thống Mỹ tiết lộ điểm bế tắc chính trong đàm phán với Iran

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho rằng điểm bế tắc chính trong đàm phán nằm ở việc Iran không chấp nhận từ bỏ chương trình hạt nhân.

Phó Tổng thống Mỹ tiết lộ điểm bế tắc chính trong đàm phán với Iran

Phó Tổng thống Mỹ tiết lộ điểm bế tắc chính trong đàm phán với Iran

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho rằng điểm bế tắc chính trong đàm phán nằm ở việc Iran không chấp nhận từ bỏ chương trình hạt nhân.

Phó Tổng thống Mỹ cho biết chưa đạt được thỏa thuận với Iran
Phó Tổng thống Mỹ cho biết chưa đạt được thỏa thuận với Iran

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết các cuộc đàm phán kéo dài với Iran đã không đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến.

Phó Tổng thống Mỹ cho biết chưa đạt được thỏa thuận với Iran

Phó Tổng thống Mỹ cho biết chưa đạt được thỏa thuận với Iran

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết các cuộc đàm phán kéo dài với Iran đã không đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến.

Toàn cảnh quốc tế sáng 12/4: Đàm phán Mỹ-Iran “căng như dây đàn”
Toàn cảnh quốc tế sáng 12/4: Đàm phán Mỹ-Iran “căng như dây đàn”

VOV.VN - Các quan chức Mỹ cho rằng, Iran không thể mở cửa eo biển Hormuz cho nhiều tàu thuyền qua lại hơn vì không thể xác định vị trí tất cả số thủy lôi mà nước này đã rải và không có đủ khả năng để gỡ bỏ chúng.

Toàn cảnh quốc tế sáng 12/4: Đàm phán Mỹ-Iran “căng như dây đàn”

Toàn cảnh quốc tế sáng 12/4: Đàm phán Mỹ-Iran “căng như dây đàn”

VOV.VN - Các quan chức Mỹ cho rằng, Iran không thể mở cửa eo biển Hormuz cho nhiều tàu thuyền qua lại hơn vì không thể xác định vị trí tất cả số thủy lôi mà nước này đã rải và không có đủ khả năng để gỡ bỏ chúng.