Mỹ và Israel bất đồng về Iran

Israel có thể chấp nhận thời hạn vài tháng để các biện pháp trừng phạt và các cuộc đàm phán với Iran được tiến hành trước khi tấn công Iran.  

Israel và Mỹ vẫn bất đồng về một thời gian biểu để ngăn chặn chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran. Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak đưa ra ngày 22/3.

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran (Ảnh: Internet)

Phát biểu trên đài phát thanh Israel, ông Ehud Barak cho rằng, Iran đang cố gắng phát triển chương trình vũ khí hạt nhân đủ mạnh để chống lại các cuộc tấn công trước khi quyết định phát triển bom hạt nhân. Do đó, Israel không thể ngồi đợi cho đến khi Iran thực hiện được mục tiêu này. Tuy nhiên, ông Ehud Barak cũng nhấn mạnh, Israel có thể chấp nhận thời hạn vài tháng để các biện pháp trừng phạt và các cuộc đàm phán với Iran được tiến hành.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak, Israel và Mỹ nhất trí về các biện pháp cuối cùng nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, sự bất đồng của 2 nước nằm ở thời gian thực hiện các mục tiêu này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên