Mỹ và Liên Hợp Quốc lên án Chính quyền lâm thời ở Honduras
Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon cho rằng “mọi thay đổi về quyền lực trái với Hiến pháp đều không thể chấp nhận được và kêu gọi nhanh chóng lập lại “trật tự Hiến pháp” tại Honduras.
Ngày 5/7, Mỹ và Liên Hợp Quốc (LHQ) lên án mạnh mẽ chính quyền lâm thời của Honduras, sau khi có hai người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ủng hộ Tổng thống Zelaya ở thủ đô Tegucigalpa, Honduras.
Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Geneva (Thuỵ Sĩ), Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon cho rằng “mọi thay đổi về quyền lực trái với Hiến pháp đều không thể chấp nhận được và kêu gọi nhanh chóng lập lại “trật tự Hiến pháp” tại Honduras dưới sự chỉ đạo của Tổ chức các nước châu Mỹ. Ông Ban Ki Moon hi vọng, Tổ chức các nước Châu Mỹ sẽ đóng vai trò lãnh đạo cần thiết để tìm một giải pháp hòa bình cho vấn đề tại Honduras.
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng lên tiếng chỉ trích “việc sử dụng vũ lực để chống lại những người biểu tình” tại đất nước Trung Mỹ này.
Tại sân bay ở thủ đô Tegucigalpa xảy ra đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình ủng hộ Tổng thống Zelaya và đã có ít nhất hai người thiệt mạng và hai người bị thương. Đến nay, Chính phủ lâm thời Honduras vẫn chưa thuyết phục được cộng đồng quốc tế rằng, việc lật đổ ông Zelaya không phải là một cuộc đảo chính. Trong khi đó, ông Zelaya yêu cầu quân đội Honduras chấm dứt các hành động đàn áp người dân, đồng thời kêu gọi các nước lớn, nhất là Mỹ, có “hành động ngay tức thì” đối với những kẻ đảo chính./.