Mỹ và phương Tây lo ngại Iran sẽ sản xuất vũ khí hạt nhân
Đáp lại những gì Iran đã công bố, Mỹ và một số nước phương Tây đã đưa ra những biện pháp tăng cường trừng phạt Iran.
Hãng tin Fars ngày 1/1 cho biết, Iran vừa tiến hành kiểm tra lại thanh nhiên liệu hạt nhân đầu tiên sau khi thử nghiệm thành công. Những viên uranium được sắp xếp, đóng thành khuôn trong thanh nhiên liệu và được đặt trong lõi của một lò phản ứng hạt nhân ở Tehran.
Công bố trên của Iran đang làm gia tăng mối lo ngại của các nước phương Tây về chương trình phát triển hạt nhân và Iran có thể chế tạo vũ khí hạt nhân.
Tháng 1/2008, Hãng tin Fars cho biết, Iran có thể sản xuất tất cả mọi thứ cần thiết cho chương trình hạt nhân và khẳng định, chương trình hạt nhân của nước này là để tự cung tự cấp. Tuy nhiên, Hãng tin Fars không nói rõ liệu Tehran thực sự có công nghệ để chuyển uranium làm giàu thành thanh nhiên liệu hạt nhân.
![]() |
|
Mặc dù có những lo ngại của Mỹ và phương Tây nhưng Iran luôn khẳng định, chương trình hạt nhân chỉ phục vụ mục đích hòa bình (Ảnh: AFP) |
Sau báo cáo trên, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IAEA) đã đưa ra một nghị quyết, trong đó bày tỏ quan ngại về những vấn đề chưa được giải quyết đối với chương trình hạt nhân của Iran.
Phía cộng đồng các quốc gia Hồi giáo đã trả lời báo cáo của IAEA rằng, Mỹ đã cáo buộc Iran sản xuất bom hạt nhân.
Trong khi đó, tháng 11/2011, đặc phái viên thường trực của Iran tại IAEA, ông Ali Asghar Soltanieh luôn khẳng định, Iran không bao giờ từ bỏ chương trình làm giàu uranium.
Phản ứng lại những gì mà Iran đã phô trương, mới đây nhất, tháng 12/2011, Mỹ và một số nước phương Tây, trong đó có một số nước châu Á thông báo sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt Iran, trong đó có việc giám sát chặt những lò phản ứng hạt nhân bị nghi ngờ./.
