Mỹ và Thụy Sỹ xúc tiến tiêm chủng thêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Hơn 600.000 người dân Mỹ đã được tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên của hãng Pfizer trong khi Thụy Sỹ mới có người đầu tiên tham gia.

Công ty Pfizer Inc sẽ cung cấp thêm cho Mỹ 100 triệu liều vaccine Covid-19 bổ sung vào tháng 7 năm sau. Thỏa thuận này nâng tổng số liều vaccine được giao cho Mỹ lên 200 triệu, cho phép 100 triệu người được tiêm chủng.

Theo đó, chính phủ Mỹ sẽ trả 1,95 tỷ USD cho 100 triệu liều vaccine ngừa Covid-19  bổ sung, nâng tổng số tiền trả cho Pfizer lên gần 4 tỷ USD.

Trước đó, chính phủ Mỹ đã có thỏa thuận với Công ty Pfizer về việc mua 100 triệu liều vaccine ngừa Covid-19, đang được triển khai trên toàn quốc sau khi loại vaccine này được cấp phép sử dụng khẩn cấp vào đầu tháng 12. Vaccine của Pfizer là 1 trong 2 loại được cấp phép khẩn cấp ở Mỹ. Loại còn lại là vaccine của Công ty dược phẩm Moderna Inc dựa trên công nghệ tương tự.

Thỏa thuận mới sẽ giúp Mỹ tăng cường nguồn cung vaccine của mình, khi nước này phải vật lộn với sự gia tăng đột biến các ca nhiễm Covid-19 trên toàn quốc. Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, tính đến ngày 21/12, hơn 600.000 người dân Mỹ đã được tiêm chủng liều vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên của hãng Pfizer.

Trong khi đó, 1 phụ nữ 90 tuổi ở bang Lucerne, miền trung Thụy Sĩ ngày hôm nay (23/12), cũng trở thành người đầu tiên ở nước này được tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Lucerne là một trong những bang đầu tiên trong số 23 bang của Thụy Sĩ bắt đầu tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 của công ty Pfizer và đối tác BioNTech cho người dân. Trên trang web của mình, chính quyền bang Lucerne cho biết, những người trong các viện dưỡng lão là những người đầu tiên được tiêm vaccine ngừa Covid-19. Tuy vậy, danh tính người phụ nữ được tiêm đầu tiên này không được tiết lộ.

Thụy Sĩ dự kiến sẽ tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho 8,6 triệu người dân của mình trên tinh thần tự nguyện. Trước Thụy Sĩ, Anh và Mỹ cũng đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 của hãng Pfizer và BioNTech cho người dân nước mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ dự tính tiêm vaccine Covid-19 đợt đầu cho 300 triệu người
Ấn Độ dự tính tiêm vaccine Covid-19 đợt đầu cho 300 triệu người

VOV.VN - Ưu tiên cao nhất lúc này với Chính phủ Ấn Độ là phát triển, kiểm nghiệm và đưa vào sử dụng nhanh nhất các loại vaccine ngừa Covid-19.

Ấn Độ dự tính tiêm vaccine Covid-19 đợt đầu cho 300 triệu người

Ấn Độ dự tính tiêm vaccine Covid-19 đợt đầu cho 300 triệu người

VOV.VN - Ưu tiên cao nhất lúc này với Chính phủ Ấn Độ là phát triển, kiểm nghiệm và đưa vào sử dụng nhanh nhất các loại vaccine ngừa Covid-19.

Các nước Arab bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19
Các nước Arab bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Một số quốc gia Arab bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong khi số ca mắc Covid-19 ở một số quốc gia đang gia tăng trở lại.

Các nước Arab bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19

Các nước Arab bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Một số quốc gia Arab bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong khi số ca mắc Covid-19 ở một số quốc gia đang gia tăng trở lại.

20% dân số Lào sẽ được tiêm vaccine ngừa Covid-19 vào giữa năm 2021
20% dân số Lào sẽ được tiêm vaccine ngừa Covid-19 vào giữa năm 2021

VOV.VN - Theo Thủ tướng Thongloun Sisoulith, 20% dân số Lào - chủ yếu là nhân viên y tế và người làm việc ở tuyến đầu chống dịch sẽ được chủng ngừa đầu tiên vào giữa năm 2021.

20% dân số Lào sẽ được tiêm vaccine ngừa Covid-19 vào giữa năm 2021

20% dân số Lào sẽ được tiêm vaccine ngừa Covid-19 vào giữa năm 2021

VOV.VN - Theo Thủ tướng Thongloun Sisoulith, 20% dân số Lào - chủ yếu là nhân viên y tế và người làm việc ở tuyến đầu chống dịch sẽ được chủng ngừa đầu tiên vào giữa năm 2021.