Mỹ vẫn lạc quan về cuộc đàm phán trực tiếp ở Trung Đông
Ngày 10/8, trong cuộc gặp dài 3 giờ đồng hồ, Đặc phái viên hòa bình Trung Đông George Mitchell đã thất bại trong việc thuyết phục Palestine chấp thuận đàm phán trực tiếp với Israel vào ngày 1/9 tới.
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đưa ra điều kiện chỉ đàm phán chừng nào Israel chấp nhận giải quyết vấn đề các khu định cư và đường biên giới giữa hai bên theo thỏa thuận năm 1967. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Netanyahu khẳng định, các cuộc đàm phán phải được thực hiện ngay lập tức vô điều kiện và từ chối các đề xuất từ phía Palestine.
![]() |
|
Ông George Mitchell vẫn lạc quan về vai trò trung gian của Mỹ trong việc thúc đẩy tiến trình đàm phán giữa các bên (Ảnh: Reuters) |
Tuy nhiên, phía Mỹ vẫn tỏ ra lạc quan về vai trò làm trung gian của Mỹ trong việc thúc đẩy tiến trình đàm phán giữa các bên. Phát biểu tại Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Crowley cho biết: “Vẫn có những tín hiệu tích cực cho các cuộc đàm phán và lần này vai trò của Bộ tứ sẽ được tăng cường hơn nữa”.
Ông Crowley cũng cho biết, thời điểm nối lại các cuộc đàm phán có thể công bố sớm nhất là vào ngày 11/8, sau khi kết thúc cuộc gặp giữa Đặc phái viên Mitchell với Thủ tướng Israel Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak, với sự tham gia của đại diện Bộ tứ./.
