Mỹ xác nhận 38 trẻ em mắc hội chứng viêm hiếm gặp nghi do virus Sars-CoV-2

VOV.VN - Trên toàn tiểu bang New York, ít nhất 3 trẻ em đã tử vong liên quan đến hội chứng viêm này.

Thị trưởng New York Bill de Blasio ngày 10/5 cho biết, thành phố này đã ghi nhận ít nhất 38 trường hợp mắc hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ nhỏ có thể liên quan đến virus Sars CoV-2.

Trong số những trường hợp này, 47% đã có xét nghiệm dương tính với Covid-19 và trong số những trường hợp âm tính, 81% là có kháng thể. 9 trường hợp khác đang được theo dõi trên toàn thành phố.

Một trong những triệu chứng của bệnh Kawasaki là lưỡi sưng phồng hay nổi lên nhiều nốt, thường được gọi là "lưỡi quả dâu tây" (Ảnh: SHUTTERSTOCK)

Ít nhất một trẻ em đã tử vong do hội chứng viêm đa hệ thống ở thành phố New York và theo thị trưởng Bill de Blasio, đây là một tình huống đáng lo ngại.

Ông đồng thời cho biết, hệ thống y tế và bệnh viên sẽ tiến hành xét nghiệm kháng thể cho tất cả trẻ em có bất kỳ triệu chứng nào liên quan đến hội chứng viêm đa hệ thống. Hướng dẫn cụ thể cũng đã được gửi tới các bác sĩ nhi khoa trong thành phố.

Trong khi đó trên toàn tiểu bang New York, ít nhất 3 trẻ em đã tử vong liên quan đến hội chứng viêm này.

Hội chứng viêm hiếm gặp hay còn gọi là viêm đa hệ thống ở trẻ em có thể phản ánh nhiều triệu chứng của các bệnh viêm nhiễm khác, chẳng hạn như bệnh viêm mạch máu hệ thống cấp tính (Kawasaki) hay hội chứng sốc độc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên