Mỹ xây dựng kế hoạch cho đại dịch tiếp theo

VOV.VN - Mỹ cần xây dựng nguồn ngân sách dữ phòng để đối phó với nguy cơ đại dịch tiếp theo có thể xảy ra.

Đây là khẳng định của Tổng thống Mỹ Joe Biden khi tới thăm một trung tâm tiêm chủng ở thủ đô Washington trong ngày 21/6.

Theo ông Biden, chính quyền Mỹ đang xây dựng kế hoạch cho mục tiêu này. Ông cũng cho biết, đối với dịch Covid-19, nước Mỹ đã có đủ nguồn lực cho việc ứng phó dịch trong toàn bộ năm 2022.

“Chúng ta cần nhiều ngân sách hơn. Chúng ta không chỉ cần chi nhiều ngân sách cho vaccine để có thể tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em mà còn phải lên kế hoạch dự phòng trong trường hợp xảy ra đại dịch tiếp theo. Chúng ta phải nghĩ trước về điều đó", ông Biden nói.

Mỹ được xem là quốc gia  có nhiều người chết vì dịch Covid-19 nhất thế giới, với hơn 1,1 triệu ca. Con số này là gần bằng hoặc nhiều hơn dân số của một vài bang ít dân ở Mỹ như Nam Dakota cộng lại. Mỹ đã triển khai nhiều kế hoạch trong đó có tiêm phòng vaccine để đối phó dịch Covid-19.

Dự kiến, Chính phủ Mỹ trong tuần này bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ từ 6 tháng tuổi đến 5 tuổi. Kế hoạch được đưa ra sau khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cấp phép sử dụng vaccine ngừa Covid-19 của các hãng Pfizer và Moderna cho lứa tuổi nhỏ nhất này. Theo đó, thêm 19 triệu trẻ em trên toàn nước Mỹ sẽ được tiêm vaccine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ mắc Covid-19
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ mắc Covid-19

VOV.VN - Trong một thông báo mới nhất của Nhà Trắng, kết quả xét nghiệm của cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, ông Jake Sullivan đã mắc Covid-19 hôm qua (18/6).

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ mắc Covid-19

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ mắc Covid-19

VOV.VN - Trong một thông báo mới nhất của Nhà Trắng, kết quả xét nghiệm của cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, ông Jake Sullivan đã mắc Covid-19 hôm qua (18/6).

Mỹ có thể sử dụng vaccine ngừa Covid-19 của Moderna cho trẻ em từ 6-17 tuổi
Mỹ có thể sử dụng vaccine ngừa Covid-19 của Moderna cho trẻ em từ 6-17 tuổi

VOV.VN - Ủy ban cố vấn độc lập của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 14/6 đã đưa ra khuyến nghị cấp phép cho vaccine ngừa Covid-19 của Moderna được sử dụng cho trẻ em từ 6-17 tuổi.

Mỹ có thể sử dụng vaccine ngừa Covid-19 của Moderna cho trẻ em từ 6-17 tuổi

Mỹ có thể sử dụng vaccine ngừa Covid-19 của Moderna cho trẻ em từ 6-17 tuổi

VOV.VN - Ủy ban cố vấn độc lập của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 14/6 đã đưa ra khuyến nghị cấp phép cho vaccine ngừa Covid-19 của Moderna được sử dụng cho trẻ em từ 6-17 tuổi.

FDA Mỹ: Vaccine ngừa Covid-19 của Moderna an toàn đối với trẻ em dưới 5 tuổi
FDA Mỹ: Vaccine ngừa Covid-19 của Moderna an toàn đối với trẻ em dưới 5 tuổi

VOV.VN - Các nhà khoa học thuộc Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ (FDA) ngày 10/06 cho biết vaccine ngừa Covid-19 của Moderna an toàn đối với trẻ em dưới 5 tuổi.

FDA Mỹ: Vaccine ngừa Covid-19 của Moderna an toàn đối với trẻ em dưới 5 tuổi

FDA Mỹ: Vaccine ngừa Covid-19 của Moderna an toàn đối với trẻ em dưới 5 tuổi

VOV.VN - Các nhà khoa học thuộc Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ (FDA) ngày 10/06 cho biết vaccine ngừa Covid-19 của Moderna an toàn đối với trẻ em dưới 5 tuổi.

Mỹ gỡ bỏ quy định xét nghiệm Covid-19 đối với khách quốc tế
Mỹ gỡ bỏ quy định xét nghiệm Covid-19 đối với khách quốc tế

VOV.VN - Một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Joe Biden ngày 10/6 cho biết Mỹ sẽ gỡ bỏ quy định xét nghiệm Covid-19 đối với hành khách quốc tế từ ngày 12/6.

Mỹ gỡ bỏ quy định xét nghiệm Covid-19 đối với khách quốc tế

Mỹ gỡ bỏ quy định xét nghiệm Covid-19 đối với khách quốc tế

VOV.VN - Một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Joe Biden ngày 10/6 cho biết Mỹ sẽ gỡ bỏ quy định xét nghiệm Covid-19 đối với hành khách quốc tế từ ngày 12/6.