Myanmar phóng thích công dân Nhật Bản

VOV.VN - Theo nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản, nhà chức trách Myanmar vừa phóng thích một công dân Nhật Bản bị bắt giữ và bị buộc tội vi phạm quy định về giá cả do quân đội đặt ra. Đây không phải là lần đầu tiên công dân Nhật Bản bị chính quyền Myanmar bắt giữ rồi phóng thích.

Người đàn ông quốc tịch Nhật Bản tên là Kasamatsu Hyo vừa được nhà chức trách Myanmar phóng thích ngày hôm qua 12/8. Ông Kasamatsu (53 tuổi) là cán bộ quản lý của một công ty con của Tập đoàn AEON tại Myanmar có tên gọi “AEON Orange”. Ông này bị cảnh sát bắt giữ vào tháng 6 vừa qua với lý do bán gạo với giá cao hơn quy định về quản lý giá do quân đội Myanmar đặt ra. Ông Kasamatsu bị phán quyết là vi phạm “Luật hàng hóa và dịch vụ thiết yếu” của Myanmar và bị tuyên phạt 1 năm tù giam. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 1 tháng rưỡi bị giam giữ, công dân Nhật Bản này đã được phóng thích. Trả lời báo chí, nhà chức trách Myanmar khẳng định thông tin trên là đúng sự thật, nhưng không cho biết lý do phóng thích là gì. Tập đoàn AEON cũng xác nhận thông tin trên và cho biết đang tiến hành các thủ tục cần thiết để đưa ông Kasamatsu về nước sớm nhất có thể.

Theo các nguồn tin ngoại giao và báo chí của Nhật Bản, đây không phải là lần đầu tiên công dân Nhật Bản bị chính quyền Myanmar bắt giữ rồi phóng thích. Trước đó, vào tháng 4 năm 2021, một nhà báo quốc tịch Nhật Bản hoạt động tại Yangon, cũng bị bắt giữ và bị kết tội lan truyền thông tin thất thiệt, nhưng khoảng 1 tháng sau đó được thả mà không rõ lý do. Tiếp theo, vào tháng 7 năm 2022, một người đàn ông quốc tịch Nhật Bản cũng bị bắt giữ khi có mặt tại hiện trường một vụ biểu tình phản đối quân đội Myanmar, và bị kết tội vi phạm Luật quản lý nhập cảnh, nhưng cũng được ân xá sau 3 tháng bị giam giữ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ giải cứu hơn 1.500 công dân bị lừa bán sang Campuchia, Lào, Myanmar
Ấn Độ giải cứu hơn 1.500 công dân bị lừa bán sang Campuchia, Lào, Myanmar

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ đã thực hiện việc giải cứu hơn 1.500 công dân nước này bị tội phạm trên mạng lừa bán sang 3 nước Đông Nam Á là Campuchia, Lào và Myanmar. Điều này thể hiện quyết tâm và sự nghiêm túc của Ấn Độ trong việc triệt phá các đường dây lừa đảo trên mạng và bảo hộ công dân trước các hoạt động buôn bán người.

Ấn Độ giải cứu hơn 1.500 công dân bị lừa bán sang Campuchia, Lào, Myanmar

Ấn Độ giải cứu hơn 1.500 công dân bị lừa bán sang Campuchia, Lào, Myanmar

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ đã thực hiện việc giải cứu hơn 1.500 công dân nước này bị tội phạm trên mạng lừa bán sang 3 nước Đông Nam Á là Campuchia, Lào và Myanmar. Điều này thể hiện quyết tâm và sự nghiêm túc của Ấn Độ trong việc triệt phá các đường dây lừa đảo trên mạng và bảo hộ công dân trước các hoạt động buôn bán người.

ASEAN đánh giá toàn diện việc thực thi Đồng thuận 5 điểm về vấn đề Myanmar
ASEAN đánh giá toàn diện việc thực thi Đồng thuận 5 điểm về vấn đề Myanmar

VOV.VN - ASEAN hôm 27/7 ra Thông cáo chung của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 57 đang diễn ra tại Lào, cho biết sẽ tiến hành đánh giá toàn diện việc thực thi Đồng thuận 5 điểm về vấn đề Myanmar và đệ trình khuyến nghị lên Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44 và 45 sắp tới.

ASEAN đánh giá toàn diện việc thực thi Đồng thuận 5 điểm về vấn đề Myanmar

ASEAN đánh giá toàn diện việc thực thi Đồng thuận 5 điểm về vấn đề Myanmar

VOV.VN - ASEAN hôm 27/7 ra Thông cáo chung của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 57 đang diễn ra tại Lào, cho biết sẽ tiến hành đánh giá toàn diện việc thực thi Đồng thuận 5 điểm về vấn đề Myanmar và đệ trình khuyến nghị lên Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44 và 45 sắp tới.

Giao tranh nổ ra ở Myanmar, phá vỡ lệnh ngừng bắn do Trung Quốc làm trung gian
Giao tranh nổ ra ở Myanmar, phá vỡ lệnh ngừng bắn do Trung Quốc làm trung gian

VOV.VN - Các cuộc giao tranh mới nổ ra giữa quân đội Myanmar và các nhóm phiến quân ở vùng Đông Bắc Myanmar những ngày qua đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn do Trung Quốc làm trung gian từ đầu năm nay.

Giao tranh nổ ra ở Myanmar, phá vỡ lệnh ngừng bắn do Trung Quốc làm trung gian

Giao tranh nổ ra ở Myanmar, phá vỡ lệnh ngừng bắn do Trung Quốc làm trung gian

VOV.VN - Các cuộc giao tranh mới nổ ra giữa quân đội Myanmar và các nhóm phiến quân ở vùng Đông Bắc Myanmar những ngày qua đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn do Trung Quốc làm trung gian từ đầu năm nay.