Myanmar sẽ cử đại diện dự hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

VOV.VN - Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sẽ tổ chức một phiên họp đặc biệt theo hình thức trực tuyến với đại diện của chính phủ quân sự Myanmar vào chiều nay (2/3).

Theo Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan, hội nghị đặc biệt các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sẽ được tổ chức vào chiều nay (2/3) theo hình thức trực tuyến. Đây là hội nghị được tổ chức theo sáng kiến của phía Indonesia nhằm bàn thảo về tình hình khu vực, đặc biệt là sau biến cố chính trị tại Myanmar.

Theo ông Balakrishnan, phía chính phủ quân sự Myanmar cũng sẽ cử đại diện tham dự hội nghị này. Nhà ngoại giao Singapore kêu gọi các nhà lãnh đạo quân đội Myanmar ngừng các vụ bạo lực đối với người biểu tình và trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi cùng những người khác.

Tuần trước, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi đã hội đàm với người đồng cấp Myanmar Wunna Maung Lwin và ông Don Pramudwinai của Thái Lan tại Bangkok.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia cho rằng, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á nên đóng một vai trò chủ động hơn trong việc khôi phục lại trật tự bình thường.

Ngoại trưởng Hussein nói rằng tất cả các bên "phải hạn chế tối đa việc sử dụng bạo lực" và Malaysia ủng hộ việc tổ chức một cuộc họp không chính thức của các bộ trưởng ASEAN về tình hình này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cố vấn nhà nước Myanmar San Suu Kyi xuất hiện trong phiên xét xử trực tuyến
Cố vấn nhà nước Myanmar San Suu Kyi xuất hiện trong phiên xét xử trực tuyến

VOV.VN - Theo qua đoạn băng hình trực tuyến, luật sư của bà, ông Min Soe khẳng định, bà trông rất khỏe mạnh.

Cố vấn nhà nước Myanmar San Suu Kyi xuất hiện trong phiên xét xử trực tuyến

Cố vấn nhà nước Myanmar San Suu Kyi xuất hiện trong phiên xét xử trực tuyến

VOV.VN - Theo qua đoạn băng hình trực tuyến, luật sư của bà, ông Min Soe khẳng định, bà trông rất khỏe mạnh.

Trận chiến đổ máu giữa người biểu tình và chế độ quân sự Myanmar
Trận chiến đổ máu giữa người biểu tình và chế độ quân sự Myanmar

VOV.VN - Hôm 28/2/2021, đụng độ giữa cảnh sát và quân đội Myanmar với người biểu tình phản đối đảo chính quân sự đã diễn ra vô cùng dữ dội. Ít nhất 18 người đã thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương.

Trận chiến đổ máu giữa người biểu tình và chế độ quân sự Myanmar

Trận chiến đổ máu giữa người biểu tình và chế độ quân sự Myanmar

VOV.VN - Hôm 28/2/2021, đụng độ giữa cảnh sát và quân đội Myanmar với người biểu tình phản đối đảo chính quân sự đã diễn ra vô cùng dữ dội. Ít nhất 18 người đã thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương.

Mỹ tính gia tăng trừng phạt Myanmar
Mỹ tính gia tăng trừng phạt Myanmar

VOV.VN - Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 28/2 cho biết, giới chức nước này đang làm việc để tiến hành áp đặt thêm các biện trừng phạt đối với Myanmar, sau khi số người biểu tình thương vong tại nước này gia tăng.

Mỹ tính gia tăng trừng phạt Myanmar

Mỹ tính gia tăng trừng phạt Myanmar

VOV.VN - Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 28/2 cho biết, giới chức nước này đang làm việc để tiến hành áp đặt thêm các biện trừng phạt đối với Myanmar, sau khi số người biểu tình thương vong tại nước này gia tăng.

Indonesia kêu gọi Myanmar không dùng bạo lực với người biểu tình
Indonesia kêu gọi Myanmar không dùng bạo lực với người biểu tình

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Indonesia bày tỏ quan ngại trước về tình trạng bạo lực gây thương vong trong các cuộc biểu tình tại Myanmar.

Indonesia kêu gọi Myanmar không dùng bạo lực với người biểu tình

Indonesia kêu gọi Myanmar không dùng bạo lực với người biểu tình

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Indonesia bày tỏ quan ngại trước về tình trạng bạo lực gây thương vong trong các cuộc biểu tình tại Myanmar.