Năm 2011, GDP Thái Lan sẽ tăng trưởng 7%

Ngày 7/1, Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Korn Jatikavanij cho biết, năm 2011 kinh tế Thái Lan có thể sẽ tăng trưởng 7%; tỉ lệ lạm phát 3%.

Theo ông Korn thì năm 2012 kinh tế Thái Lan cũng sẽ tăng trưởng ở con số xấp xỉ năm nay.

Năm 2010, mặc dù khủng hoảng chính trị trầm trọng cộng với nạn lũ lụt chưa từng có trong vòng 10 năm qua, trên 50/76 tỉnh của Thái Lan bị lũ lụt nhưng Thái Lan vẫn đạt tăng trưởng kinh tế cao 8%. Trong đó du lịch đóng một phần không nhỏ với gần 16 triệu lượt khách du lịch nước ngoài vào Thái Lan, thu nhập từ du lịch ước tính đạt 560 tỷ baht (khoảng 18,7 tỷ USD)

Đề cập đến kế hoạch cải cách đất nước mà Thủ tướng Abhisit Vejjajiva sẽ giải thích chi tiết ngày 9/1 tới, Bộ trưởng Tài chính Korn nói, đó là chính sách giải quyết những vướng mắc đối với việc tăng năng lực cạnh tranh của đất nước, chăm lo đến đời sống người dân.

Ngân sách sử dụng cho kế hoạch này khoảng 2 tỷ baht, tạo trị giá gia tăng cho nền kinh tế và người dân là 26 tỷ baht, hàng chục triệu người dân được hưởng lợi từ chương trình này.

** Ngày 7/11, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Phonthiva Nakhasai cho biết, năm 2011 Thái Lan có khả năng xuất khẩu 9,5 triệu tấn gạo, trị giá khoảng 5,6 triệu USD.

Theo bà Phonthiva, nguyên nhân Thái Lan có thể xuất khẩu được như vậy là do sức mua của thế giới tăng, đồng thời chất lượng gạo của Thái Lan được thế giới chấp nhận.

Ngoài ra, Thái Lan mở thị trường mới, giữ thị trường truyền thống. Những yếu tố này giúp Thái Lan tiếp tục giữ được “chức vô địch” xuất khẩu gạo.

Năm 2010, Thái Lan xuất khẩu trên 9,3 triệu tấn gạo, trị giá 5,3 triệu USD, tăng khoảng 30.000 tấn gạo so với chỉ tiêu.

Thị trường xuất khẩu gạo chủ yếu của Thái Lan gồm: Nigieria, Bangladesh, Iraq và Nhật.

Dự báo năm 2011 giá gạo sẽ tăng 5% so với năm 2010./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.