Nam Phi chính thức rơi vào suy thoái
Theo số liệu công bố mới đây của Cơ quan thống kê quốc gia Nam Phi, quý 1 năm nay, Tổng sản phẩm quốc nội của Nam Phi giảm 6,4%, so với quý trước đó.
Nam Phi, nền kinh tế lớn nhất ở Châu Phi chính thức bước vào giai đoạn suy thoái kinh tế đầu tiên trong vòng 17 năm qua.
Khủng hoảng kinh tế toàn cầu tác động mạnh tới nền kinh tế Nam Phi, làm giảm nhu cầu đối với các mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của nước này. Từ vị trí nước sản xuất vàng lớn nhất thế giới, Nam Phi tụt xuống vị trí thứ 3 sau Trung Quốc và Mỹ, trong chưa đầy hai năm, với sản lượng vàng giảm hơn 5% trong 1 năm.
Thách thức đặt ra cho Chính quyền mới của Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma là rất lớn. Đó là phải chứng minh được khả năng của mình trong đối phó với khủng hoảng và thực hiện những lời hứa đưa ra trong suốt chiến dịch tranh cử, như, trợ cấp cho người thất nghiệp, cải thiện chất lượng dịch vụ công tại các khu vực khó khăn./.