Namibia bắt giữ đối tượng có chiếc vali khả nghi

Đối tượng bị bắt là một sĩ quan cảnh sát thuộc bộ phận an ninh hàng không thuộc chính sân bay quốc tế ở thủ đô Windhoek.

>> Phát hiện vali chứa bom trên máy bay đến Đức / Bom thư tại châu Âu / Châu Âu lo ngại khủng bố

Ngày 20/11, cảnh sát Namibia đã bắt được đối tượng "chủ nhân" của chiếc vali khả nghi trên một máy bay chuẩn bị hành trình đến Đức, buộc nhiều nước phải ban hành tình trạng an ninh khẩn cấp.

Ông Sebastian Ndeitunga, người đứng đầu lực lượng cảnh sát Namibia cho biết, đối tượng bị bắt là một sĩ quan cảnh sát thuộc bộ phận an ninh hàng không thuộc chính sân bay quốc tế ở thủ đô Windhoek của nước này.

Trước đó, cảnh sát nước này cũng phát hiện và thu giữ một chiếc vali khả nghi, có chứa ngòi nổ và đồng hồ hẹn giờ, trước khi được chuyển lên một máy bay của hãng hàng không Đức có hành trình đến thành phố Munich, Đức. Nhưng sau đó, Bộ Nội vụ Đức cho rằng các thiết bị giấu trong chiếc vali này là thiết bị giả nhằm đánh lừa công tác kiểm tra an ninh.

Trong một diễn biến khác, Tạp chí "Tấm gương" của Đức số xuất bản vào ngày 22/11, cho biết tổ chức khủng bố Al Qaeda và đồng bọn đang lên kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào trụ sở Quốc hội Đức.

Dẫn nguồn tin cảnh sát, bài báo cho biết vụ tấn công sẽ có cả bắt cóc con tin ngay trong tòa nhà "Reichstag" lịch sử này ở thủ đô Berlin.

Theo tờ "Tấm gương", Cục Hình sự Liên bang (BKA) đã được thông báo về kế hoạch trên qua một số cuộc điện thoại của một phần tử Hồi giáo thánh chiến ở nước ngoài, người được cho là muốn rời khỏi hàng ngũ một nhóm cực đoan. Chính thông tin nhận được này đã khiến Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere hôm 17/11 đưa ra lời cảnh báo về nguy cơ xảy ra vụ tấn công của các phần tử Hồi giáo trên lãnh thổ Đức.          

Theo nguồn cung cấp tin, vụ tấn công sẽ được một nhóm sáu đối tượng thực hiện, trong số này có hai phần tử đã tới Berlin từ 6 đến 8 tuần trước, trong khi những đối tượng còn lại - gồm một người Đức, một người Thổ, một người Bắc Phi và một người chưa rõ tung tích - đang chờ để vào Đức. Vụ tấn công được cho là lên kế hoạch thực hiện vào tháng 2 hoặc tháng 3/2011.

Hai tuần trước, Bộ trưởng de Maiziere cũng đã được Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thông báo về kế hoạch tấn công của một nhóm Hồi giáo người Shia Ấn Độ, lực lượng có quan hệ với Al Qaeda và sẽ cử hai thành viên tới Đức. Nhiều rào chắn đã được dựng lên quanh tòa nhà Quốc hội như một phần trong các biện pháp tăng cường an ninh.

Hiện cảnh sát Đức và Bộ Nội vụ nước này chưa bình luận gì về thông tin nói trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.