Nạn nhân động đất mạnh ở Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng
Theo thông tin mới nhất, ít nhất đã có 88 người thiệt mạng, hàng ngàn người khác đang mắc kẹt dưới đống đổ nát và có thể đã chết
Trận động đất mạnh 7,2 độ richter xảy ra tại thành phố Van, phía Đông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 23/10, làm ít nhất 88 người thiệt mạng và khiến dân chúng lo sợ khi hàng chục tòa nhà đổ sập. Ước tính có khoảng 500 - 1.000 người có thể đã thiệt mạng.
![]() |
| Người dân đang cố gắng cứu những người mắc kẹt dưới đống đổ nát (Ảnh: AP) |
Thảm họa xảy ra lúc 10h41 GMT (tức 17h 41' giờ Hà Nội) ngày 23/10. Tâm chấn của trận động đất ở độ sâu 7,2 km, tâm chấn dư chấn sâu 20 km. Đây là trận động đất mạnh nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiều thập kỷ qua, xảy ra tại thành phố Van ở miền Đông đất nước, nơi tập trung đông dân. Cường độ của trận động đất này mạnh đến mức có thể cảm nhận rõ ràng ở phía tây bắc Iran, gây hoảng loạn ở các thành phố.
Khi trận động đất xảy ra, hàng chục nghìn người dân hoảng loạn chạy ra đường, la hét và cố gắng để liên lạc với người thân qua điện thoại. Khi mức độ thiệt hại ngày càng tăng, những người còn sống sót cố gắng đào bới đống đổ nát bằng tay để cứu những người còn mắc kẹt và bị thương.
Các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Địa chấn và Quan trắc Kandilli có trụ sở tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) cho biết, dựa trên tiêu chuẩn nhà ở khá thấp và cường độ của trận động đất thì ước tính có khoảng 1.000 người có thể đã chết.
Chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là thị trấn Ercis, gần biên giới với Iran, nơi có khoảng 60 người thiệt mạng. Theo Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Thổ Nhĩ Kỳ, ở đây có khoảng 80 tòa nhà đã sụp đổ, nhiều đường cao tốc cũng bị tàn phá, các nhân viên cứu hộ của tổ chức này vừa kéo những người bị thương ra khỏi ký túc xá đổ nát ở Ercis, nơi nằm trên một đường đứt gãy địa chất.
Đài truyền hình NTV của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời thị trưởng thị trấn Ercis cho biết, khu vực này hiện đang cần viện trợ khẩn cấp, đặc biệt rất cần nhân viên y tế.
Thiệt hại nặng nề và thương vong cũng được báo cáo ở huyện Celebibag, gần Ercis. Thị trưởng huyện Celebibag cho biết, có nhiều người đang nằm dưới đống đổ nát, nhiều ngôi nhà bị sụp đổ, ký túc xá, khách sạn và trạm xăng bị hư hại. Từ thủ đô Ankara, Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Thổ Nhĩ Kỳ đã huy động và kêu gọi các nhân viên cứu hộ, máy móc, nước uống để hỗ trợ vùng bị ảnh hưởng.
Kênh truyền hình CNN của Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, tại tỉnh Van, các cơn dư chân xảy ra sau động đất đang cản trở nỗ lực tìm kiếm những người còn sống sót trong đống đổ nát. Các nhà khoa học Mỹ đã ghi nhận 8 đợt dư chấn xảy ra chỉ trong vòng 3 giờ sau khi xảy ra động đất, trong đó có 2 đợt dư chấn mạnh 5,6 độ richter. Sân bay của Van bị thiệt hại và máy bay đang được chuyển hướng tới các thành phố lân cận.
Các nhà chức trách cho biết, sau khi động đất xảy ra, liên lạc bị ngừng trệ khiến việc cứu hộ càng thêm khó khăn. Chính phủ cho biết sẽ đưa hệ thống điện thoại vệ tinh đến thành phố bị hại.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hiện đang tới tỉnh Van để thị sát tình hình và dự kiến nội các nước này sẽ có cuộc họp về trận động đất vào hôm nay (24/10). Liên minh châu Âu trong một tuyên bố đã bày tỏ sự cam thông và chia sẻ với người dân và chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoại trưởng Anh William Hague và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehut Barak cũng cho biết sẽ cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào đối với Thổ Nhĩ Kỳ.
Động đất thường xuyên xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia nằm trên các đường đứt gãy của vỏ trái đất. Năm 1999, khoảng 18.000 người thiệt mạng vì 2 trận động đất mạnh xảy ra ở Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Giới chức đổ lỗi cho việc xây dựng kém chất lượng đã gây ra số người chết nhiều như vậy./.
