Nắng nóng tại Nga làm thay đổi cuộc sống người dân

Các đài phun nước, vốn để tô điểm cho thành phố, nay biến thành các ốc đảo giữa các khối nhà bê tông nóng nực. Bất chấp lệnh cấm, người dân vẫn “vô tư” nhảy vào các bể nước khu vực đài phun nước hòng xoa dịu cái nóng nực bao trùm.

Thậm chỉ, nhiều nơi ở khu vực phía Bắc nước Nga cũng bị tác động của cái nóng bất thường. Tại làng Omiakon, là nơi được xem là lạnh nhất của nước Nga, thì trong suốt cả tuần nay, nhiệt độ không xuống dưới 30 độ C. Tại vườn bách thú ở Iakusco, hầu như tất cả các chú hươu phương bắc tại đây đều phát ốm vì nắng nóng. Trong vườn thú lại không có các bể nước và nhân viên vườn thú phải phun nước mát cho các chú hươu vài lần trong ngày. Tại một thành phố khác cũng ở phương Bắc, thành phố Norinko, người dân đã có một thói quen mới là chuyển sang ăn kem Eskimo.

Theo dự báo của các nhà khoa học, ngày 31/7 tới đây mới là ngày nóng nhất. Cũng theo các nhà khoa học, tháng 7 năm nay là thời gian kỷ lục về nắng nóng liên tục trong suốt lịch sử 130 năm quan sát khí tượng ở Moscow và miền Trung nước Nga. Hiện nay nhiệt độ là 36,7 độ C. Nắng nóng bất thường hiện vẫn diễn ra ở miền Trung nước Nga suốt gần tháng nay. Hiện tượng này chưa từng thấy trong suốt lịch sử quan sát khí tượng-khí hậu trên địa bàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.