NASA hoãn đưa kính viễn vọng không gian lên quỹ đạo trái đất

Kính viễn vọng không gian WISE có thể được đưa ra quỹ đạo sớm nhất vào ngày 12/12.

Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) quyết định hoãn đưa kính viễn vọng không gian WISE vào quỹ đạo trái đất nhằm mục đích quét tia hồng ngoại phát ra từ các thiên thể xa tít chưa được biết đến vì các lý do kỹ thuật.

Theo kế hoạch ban đầu, kính viễn vọng  WISE hay còn gọi là Nhà thám hiểm quan trắc tia hồng ngoại diện rộng, được tên lửa Đen-ta 2 đưa vào quỹ đạo trái đất trước rạng sáng ngày 11/12 tại căn cứ quân sự Vandenbec, bang California, Mỹ. Tuy nhiên, khi tiến hành kiểm tra lần cuối cùng trên tên lửa đẩy Đen-ta 2, các kỹ sư đã phát hiện một động cơ có vấn đề.

NASA cho biết, kính viễn vọng Wise sẽ tìm ra được rất nhiều “thiên thể gần trái đất” chưa được biết từ trước đến nay trong hệ Mặt Trời và có thể phát hiện được rất nhiều sao lùn nâu và thiên hà sáng.

Với WISE, các nhà khoa học sẽ có thể quan sát sự bức xạ tia hồng ngoại từ các thiên thể băng giá trong không trung mà mắt thường không thể nhìn thấy được, thậm chí nhiều kính viễn vọng có độ nhạy cao hiện nay cũng bỏ qua tia hồng ngoại này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.