NASA tìm thấy nước trên mặt trăng

Cơ quan hàng không và không gian Mỹ (gọi tắt là NASA) ngày 13/11 cho biết đã tìm thấy 1 khối lượng nước khổng lồ bị đóng băng ở trên mặt trăng.  

Khám phá này có ý nghĩa quan trọng, góp phần mở ra nhiều cơ hội để con người tiếp tục khám phá vũ trụ.

Tháng trước, NASA đã phóng 2 con tàu vũ trụ đâm vào bề mặt mặt trăng  với sứ mệnh tìm nước. 1 tàu vũ trụ đã ghi lại được những dấu hiệu của 1 chùm các cột tia nước phun ra từ đáy hố băng Cabeus ở cực phía nam của mặt trăng, còn nguyên chưa hề bị tác động của ánh năng mặt trời từ hàng tỷ năm nay.

Bụi bốc lên trong vụ công phá mặt trăng ngày 9/10. Ảnh: AP.

Trên thực tế, mặt trăng giữ vai trò thiết yếu để con người nhận thức về hệ mặt trời. Trước đây, theo lý thuyết, các nhà khoa học cho rằng, ngoại trừ khả năng có băng ở dưới đáy các hố băng ở mặt trăng, nếu không mặt trăng vốn dĩ là khô cằn và bất biến.

Tuy nhiên, chương trình tìm nước trên mặt trăng trị giá 79 triệu USD này của NASA có thể giúp thay đổi quan niệm sâu sắc về mặt trăng của con người.

Việc tìm thấy nước trên mặt trăng thông qua vệ tinh tự nhiên của trái đất là bằng chứng rõ nét cho thấy bề mặt mặt trăng không phải là khô cằn và bất biến, đồng thời, làm tăng cơ hội của con người trong việc du hành và khám phá vũ trụ.

Tháng trước, 3 nghiên cứu tại Mỹ cũng đã cho thấy có bằng chứng về nước trên mặt trăng nhưng khối lượng quá nhỏ chưa đủ để tạo nên sự sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.