NATO bắt đầu tập trận quy mô lớn ở Đông Âu

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết, các cuộc tập trận này không liên quan tới tình hình trong khu vực.

Ba Lan tham gia 2 cuộc tập trận quy mô lớn của NATO và là nơi tổ chức một trong hai cuộc tập trận này, Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết ngày 1/5.

Tập trận Defender Europe 2022 (Người bảo vệ châu Âu) và Swift Response 2022 (Phản ứng nhanh) sẽ được tổ chức ở 9 nước, trong đó có Ba Lan, từ 1-27/5.

“Sẽ có khoảng 18.000 quân nhân từ hơn 20 quốc gia tham gia diễn tập trong cả 2 cuộc tập trận này. Các hoạt động diễn ra trên lãnh thổ Ba Lan sẽ bao gồm 7.000 binh sỹ và 3.000 thiết bị”, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết.

Defender Europe là cuộc tập trận đa phương thường xuyên do Mỹ dẫn đầu nhằm “xây dựng khả năng chuẩn bị và khả năng tương tác hoạt động giữa các đồng minh và đối tác” của NATO và Mỹ. Cuộc tập trận năm nay sẽ được tổ chức tại một số khu vực ở Ba Lan. Các binh sỹ Ba Lan sẽ tham gia tập trận cùng binh sỹ Mỹ, Pháp, Thụy Điển, Đức, Đan Mạch và Anh.

Trong cuộc tập trận Swift Response, Ba Lan sẽ triển khai khoảng 550 binh sỹ tới Litva và Latvia cùng binh sỹ Cộng hòa Séc và một lực lượng chung của Đức và Hà Lan.

“Các cuộc tập trận chung này là nhằm củng cố an ninh ở sườn Đông NATO thông qua các cuộ huấn luyện phù hợp với quy trình và tiêu chuẩn NATO”, Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết. Cuộc tập trận cũng nhằm tăng cường sự chuẩn bị của khối “nhằm đối phó với các thách thức mới nổi trên chiến trường hiện nay”.

Ba Lan nhấn mạnh cả 2 cuộc tập trận nêu trên “không nhằm chống lại bất cứ nước nào và không liên quan đến tình hình địa chính trị hiện tại trong khu vực”, ám chỉ chiến dịch của Nga ở Ukraine.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Giám đốc Cơ quan tình báo nước ngoài của Nga, ông Sergey Naryshkin cáo buộc Ba Lan chuẩn bị đổ bộ phía Tây Ukraine, khu vực mà Ba Lan xem là “về mặt lịch sử thuộc về Ba Lan”. Ông Naryshkin cho rằng khả năng “tái thống nhất” khu vực Tây Ukraine vào Ba Lan sẽ diễn ra dưới chiêu bài triển khai “lực lượng gìn giữ hòa bình” tới Ukraine với cái cớ bảo vệ Ukraine trước chiến dịch của Nga.

Tuy nhiên Ba Lan bác bỏ cáo buộc này.

Suốt nhiều năm, Nga đã bày tỏ quan ngại về việc NATO mở rộng về phía Đông – điều mà Moscow coi mà mối đe dọa trực tiếp tới an ninh quốc gia. Yếu tố này cùng với khả năng Ukraine có thể gia nhập NATO cũng là lý do khiến Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh sẽ triển khai 8.000 binh sĩ tham gia tập trận với NATO và đồng minh châu Âu
Anh sẽ triển khai 8.000 binh sĩ tham gia tập trận với NATO và đồng minh châu Âu

VOV.VN - Chính phủ Anh vừa thông báo sẽ huy động khoảng 8.000 binh sĩ tham gia một loạt các cuộc tập trận chung sắp tới với binh sĩ của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các đồng minh châu Âu khác. Đây sẽ là một trong những đợt triển khai quân lớn nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh.

Anh sẽ triển khai 8.000 binh sĩ tham gia tập trận với NATO và đồng minh châu Âu

Anh sẽ triển khai 8.000 binh sĩ tham gia tập trận với NATO và đồng minh châu Âu

VOV.VN - Chính phủ Anh vừa thông báo sẽ huy động khoảng 8.000 binh sĩ tham gia một loạt các cuộc tập trận chung sắp tới với binh sĩ của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các đồng minh châu Âu khác. Đây sẽ là một trong những đợt triển khai quân lớn nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh.

Tàu chiến NATO tới Phần Lan tập trận
Tàu chiến NATO tới Phần Lan tập trận

VOV.VN - 3 tàu chiến NATO đã tới cảng Turku, Tây Nam Phần Lan ngày 25/4 để tham gia cuộc tập trận cùng Hải quân Phần Lan, trong bối cảnh Helsiki đang cân nhắc khả năng gia nhập liên minh quân sự này.

Tàu chiến NATO tới Phần Lan tập trận

Tàu chiến NATO tới Phần Lan tập trận

VOV.VN - 3 tàu chiến NATO đã tới cảng Turku, Tây Nam Phần Lan ngày 25/4 để tham gia cuộc tập trận cùng Hải quân Phần Lan, trong bối cảnh Helsiki đang cân nhắc khả năng gia nhập liên minh quân sự này.

Máy bay Mỹ bị rơi trong cuộc tập trận của NATO gần biên giới Nga
Máy bay Mỹ bị rơi trong cuộc tập trận của NATO gần biên giới Nga

VOV.VN - Quân đội Na Uy hôm 18/3 xác nhận một máy bay của thủy quân lục chiến Mỹ đã bị rơi và mất tích ở miền Bắc Na Uy trong khi tham gia tập trận "Phản ứng Lạnh" của NATO ở vùng Bắc cực và gần biên giới với Nga.

Máy bay Mỹ bị rơi trong cuộc tập trận của NATO gần biên giới Nga

Máy bay Mỹ bị rơi trong cuộc tập trận của NATO gần biên giới Nga

VOV.VN - Quân đội Na Uy hôm 18/3 xác nhận một máy bay của thủy quân lục chiến Mỹ đã bị rơi và mất tích ở miền Bắc Na Uy trong khi tham gia tập trận "Phản ứng Lạnh" của NATO ở vùng Bắc cực và gần biên giới với Nga.