NATO bế mạc Hội nghị Bộ trưởng quốc phòng

Theo đề nghị của Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen, trong thời gian tới NATO sẽ tinh giản bộ máy, giảm số lượng nhân viên, nâng cao hiệu quả hoạt động

Hội nghị Bộ trưởng quốc phòng các nước thuộc Tổ chức hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã kết thúc ngày 11/6 tại Brussels (Bỉ). Hội nghị đã tập trung thảo luận các vấn đề như cải cách nội bộ, điều chỉnh Bộ chỉ huy quân sự NATO, ngân sách quốc phòng các nước thành viên…

Vấn đề cải cách nội bộ là nội dung chính của hội nghị. Theo đề nghị của Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen, trong thời gian tới NATO sẽ tinh giản bộ máy, giảm số lượng nhân viên, nâng cao hiệu quả hoạt động. Số lượng uỷ ban trong NATO sẽ giảm từ hơn 400 hiện nay xuống còn khoảng 100, số lượng các nhân viên trong các cơ quan cũng giảm 2.000 người.

Phát biểu sau khi kết thúc hội nghị, ông Rasmussen cho biết, mặc dù hội nghị này không đưa ra các quyết định mang tính thực chất, nhưng các cuộc thảo luận về cải cách nội bộ NATO là cơ sở quan trọng để đưa ra các quyết định tại hội nghị cấp cao ở Lisbon (Bồ Đào Nha) vào tháng 11 tới.

Về cuộc khủng hoảng nợ hiện nay của châu Âu, Tổng thư ký NATO cho rằng, NATO sẽ nỗ lực giảm chi phí, sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách có hạn. NATO sẽ đánh giá lại ngân sách quốc phòng hiện nay, dự kiến cắt giảm 1,5 tỷ Euro trong thời gian tới.

Về vấn đề Afghanistan, hội nghị Bộ trưởng NATO nhấn mạnh hai vấn đề đó là chuyển giao quyền kiểm soát an ninh và huấn luyện. Hội nghị nhấn mạnh, chuyển giao không có nghĩa là NATO sẽ rút khỏi Afghanistan, mà tiếp tục hỗ trợ huấn luyện quân đội nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.