NATO cam kết điều tra vụ không kích nhầm tại Libya

Chuẩn Đô đốc NATO cho rằng việc không kích nhầm do diễn biến chiến sự tại đây theo chiều hướng khó lường

Lực lượng NATO ngày 8/4 thừa nhận đã không kích nhầm nhằm vào lực lượng chống Chính phủ Libya tại thành phố Brega và nói rằng sẽ tiến hành điều tra về vụ không kích này.

Phát biểu trước báo giới, Chỉ huy phó NATO, Chuẩn Đô đốc Russell Harding cho biết, hai vụ không kích tối 7/4 của NATO có lẽ đã gây thương vong cho một số lực lượng chống Chính phủ tại Libya. Vụ tấn công xảy ra ở khu vực phía Đông Bắc thành phố Brega.

Ông Harding giải thích việc không kích nhầm do tình hình chiến sự ở khu vực này vẫn diễn biến theo chiều hướng khó lường. Xe tăng và các phương tiện dịch chuyển nhiều chiều khác nhau nên khó để phân biệt giữa các thành phần đối tượng hoạt động tại đây.

Chuẩn Đô đốc Russell Harding (Ảnh: Reuters)

Trước đó, ngày 7/4, lực lượng chống Chính phủ Libya cáo buộc các vụ không kích của NATO tại thành phố Brega đã làm 4 người thiệt mạng, 14 người bị thương và 6 người mất tích.

Theo chỉ huy lực lượng chống Chính phủ, Tướng Abdelfatah Yunis, hỏa lực của NATO còn đánh trúng ít nhất 3 xe tăng của họ đang trên đường từ thành phố Bengazi đến Brega mặc dù trước đó phe đối lập đã thông báo với NATO về kế hoạch này.

Lực lượng này đã chỉ trích và cho rằng, các cuộc không kích của NATO chủ yếu nhằm vào phía Đông Brega, trong khi quân đội của nhà lãnh đạo Kaddafi đang tấn công từ phía Tây.

Đây là lần thứ 2 trong vòng hơn 1 tuần qua, lực lượng chống đối Chính phủ tại Libya cáo buộc NATO không kích nhầm vào lực lượng này.

Hôm 2/4 vừa qua, cũng tại khu vực này cũng xảy ra một vụ không kích nhầm của NATO khiến 13 thành phần chống Chính phủ tại Libya thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.