NATO cam kết gửi thêm binh sỹ tới Afghanistan
Ngày 4/12, Tổ chức NATO cam kết sẽ gửi hơn 7.000 binh sỹ tới Afghanistan để ủng hộ chiến lược chiến tranh mới của Tổng thống Mỹ Obama nhằm đối phó với Taliban
Tổng thư ký NATO Rasmussen cho biết, sau cuộc gặp với các Bộ trưởng Ngoại giao trong khối, ông đã nhận được các cam kết sẽ đóng góp thêm binh sỹ tới Afghanistan trong vài tháng tới.
Cam kết này tiếp theo quyết định của Tổng thống Obama hôm 1/12 về việc gửi thêm 30.000 binh sỹ Mỹ tới Afghanistan, đánh dấu một nỗ lực trong cuộc chiến 8 năm tại nước này để giành lại thế chủ động từ phe Taliban, lực lượng đã giành được sức mạnh trong năm vừa qua.
Tổng thư ký Rasmussen nói rằng, việc NATO cam kết gửi thêm 7.000 binh sỹ cùng với sự đóng góp của Mỹ sẽ tăng số lượng binh sỹ nước ngoài tại Afghanistan lên con số 140.000 binh sỹ. Lực lượng này có thể giúp chính quyền Afghanistan đối phó với các tay súng nổi dậy, nhưng chưa đủ để giải quyết triệt để tình trạng bất ổn an ninh tại nước này.
Theo ông Rasmussen, vẫn sẽ mất nhiều thời gian, nhiều sự cam kết và kiên trì hơn nữa để đạt được mục tiêu trong cuộc chiến tại Afghanistan.
Trong một diễn biến liên quan, Trợ lý an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ James Jones ngày 4/12 nói rằng, Mỹ không có ý định rút quân khỏi Afghanistan vào năm 2011.
Ông James Jones khẳng định, trong năm 2011 Mỹ sẽ không rút toàn bộ linh lính khỏi Afghanistan. Mọi quyết định rút quân sẽ được đưa ra trên cơ sở đánh giá tình hình an ninh của Afghanistan.
Do Tổng thống Mỹ Obama quyết định tăng viện 30.000 quân tới Afghanistan nên các nước thành viên NATO và một số nước ngoài NATO cũng cam kết tăng quân. Ông James Jones tin tưởng rằng, Afghanistan sẽ gánh vác trách nhiệm nhiều hơn nữa trong quá trình bảo đảm an ninh và tái thiết đất nước, khi đó Mỹ có thể bắt đầu rút quân./.