NATO cần nghiêm túc thực hiện Nghị quyết của HĐBA
Đại diện thường trực của Nga tại NATO Rogozin kêu gọi NATO cần nghiêm túc thực hiện đúng nội dung văn kiện của HĐBA Liên Hợp Quốc về Libya.
Trong phiên họp Hội đồng Nga - NATO ở cấp đại sứ diễn ra ngày 29/3 tại trụ sở của NATO tại Brussels (Bỉ), bên cạnh các chủ đề hai bên cùng quan tâm, đại diện của Nga và NATO đã tập trung thảo luận vấn đề liên quan đến tình hình tại Libya, xác nhận những chế tài của HĐBA đối với các thành viên trong cuộc xung đột tại Libya.
Đại diện thường trực của Nga tại NATO Rogozin đã tuyên bố với báo chí, trong đó nêu rõ, Nga kêu gọi NATO, là khối nhận trách nhiệm chỉ huy sứ mệnh đảm bảo thực hiện nghị quyết của HĐBA LHQ về Libya, cần nghiêm túc thực hiện đúng nội dung văn kiện được thông qua, mà không được thêm bớt hay áp dụng cái gọi là “sự sáng tạo” nào đối với nghị quyết. Ngoài ra, Nga cũng muốn phải làm rõ, và trong trường hợp cần thiết, phải điều tra tất cả các thông tin về thương vong của dân thường xẩy ra trong các chiến dịch của Liên quân chống lại chính quyền của ông Gaddafi tại Libya.
Trong một hoạt động khác có liên quan đến tình hình Libya, phát biểu tại một cuộc họp báo tại Moscow, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết, Nga lo ngại trước các tin tức chưa thể xác nhận về hậu quả các cuộc oanh tạc của liên quân với nhiều thương vong dân sự. Nga muốn các báo cáo này phải được kiểm tra chéo. Bên cạnh đó, Nga cũng ủng hộ sáng kiến thành lập một nhóm tiếp xúc về tình hình Libya do Pháp đề xuất và cần thành lập một nhóm như vậy. Điều này sẽ rất có ích, góp phần thực hiện chính xác nghị quyết của HĐBA LHQ.
Việc thành lập nhóm tiếp xúc này cũng được bàn thảo ngày 29/3 tại London (Anh), trong cuộc hội thảo quốc tế về Libya với sự tham gia của đại diện các nước tham gia chiến dịch quân sự tại Libya, các nước Trung Cận Đông và Bắc Phi. Ngoài ra, ông Lavrov còn đề cập sáng kiến của Liên minh châu Phi về việc cử một phái đoàn gồm năm tổng thống châu Phi đến Libya tìm biện pháp nhanh chóng chấm dứt xung đột, bắt đầu thương lượng về những cải cách cần thiết ở nước này.
Từ giữa tháng 2/2011 tại Libya bắt đầu diễn ra những hành động phản kháng nhằm yêu cầu lãnh đạo Libya từ chức. Những hành động này dẫn đến những tranh chấp vũ trang giữa lực lượng chính phủ và người biểu tình. Các tổ chức quốc tế tuyên bố về con số hàng nghìn người thiệt mạng trong các vụ đụng độ, trong khi chính quyền Libya phủ nhận tuyên bố này. Sau đó HĐBA LHQ đã thông qua nghị quyết 1973 cho phép lực lượng nước ngoài từ ngày 19/3 thực hiện chiến dịch quân sự chống lại lực lượng của Đại tá Gaddfi. Tham gia chiến dịch này có nhiều nước, trong đó có những thành viên hăng hái như Anh, Pháp, Mỹ, Canada, Bỉ, Italy, Tây Ban Nha và Đan Mạch.
Ngày 27/3 vừa qua, NATO quyết định nhận trách nhiệm chỉ huy chiến dịch quân sự tại Libya./.