NATO cân nhắc rút quân sớm tại Afghanistan

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh, điều này không có nghĩa là nhà chức trách Mỹ sẽ không còn ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu

Lực lượng NATO tại Afghanistan (Ảnh: Tehran Times)
Ngày 2/2, Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có cuộc gặp nhằm thảo luận về những thay đổi trong chiến lược của khối đồng minh quân sự này tại Afghanistan sau khi Mỹ và Pháp liên tiếp kêu gọi NATO tăng cường chuyển giao vai trò chiến đấu cho các lực lượng an ninh Afghanistan.

Trước đó, cả Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta và Tổng thống Pháp N. Sarkozy đều đã đưa ra gợi ý rằng Liên minh quân sự NATO nên dần rút khỏi vai trò chiến đấu tại Afghanistan trong năm 2013. Quyền kiểm soát an ninh sẽ do chính các lực lượng an ninh Afghanistan kiểm soát vào năm 2014 khi các đồng minh NATO đã chấm dứt sứ mệnh tại đây.

Phát biểu trước cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng NATO, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Panetta nhấn mạnh điều này không có nghĩa là, nhà chức trách Mỹ sẽ không còn ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu mà chỉ là Mỹ và các lực lượng quốc tế khác sẽ không thực hiện vai trò này như đã và đang đảm đương như hiện nay.

Cuộc họp các Bộ trưởng Quốc phòng NATO diễn ra chỉ một ngày sau khi có báo cáo mật của NATO bị rò rỉ với giới truyền thông cho thấy, nguy cơ bất ổn từ các phiến quân Taliban tại Afghanistan vẫn cực kỳ cao sau hơn một thập kỷ chiến tranh. Cuộc họp diễn ra sau một loạt các vụ tấn công của lực lượng an ninh Afghanistan nhằm vào các binh sĩ NATO. Các vụ tấn công này đã làm người ta không khỏi lo lắng về nguy cơ xâm nhập của Taliban vào hàng ngũ quân đội và cảnh sát Afghanistan và nhanh chóng mở rộng quy mô để phòng bị trước thời điểm quyền kiểm soát an ninh sẽ do chính lực lượng an ninh Afghanistan tiếp quản năm 2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.