NATO cảnh báo nguy cơ xung đột Nga-Ukraine là “có thật” và vẫn ở mức cao

VOV.VN - Tổng thư ký Liên minh quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 07/01 cảnh báo nguy cơ xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn đang ở mức cao, trong bối cảnh các nhà lãnh đạo phương Tây chuẩn bị bước vào cuộc đàm phán với các lãnh đạo Nga về cấu trúc an ninh tại châu Âu.

Lời cảnh báo được Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg đưa ra trong ngày 07/01 khi Ngoại trưởng các nước thành viên NATO có phiên họp trực tuyến bất thường để thảo luận về căng thẳng ở biên giới Nga-Ukraine cũng như các đòi hỏi về an ninh mà chính quyền Nga đưa ra với các nước phương Tây cách đây không lâu.

Theo ông Jens Stoltenberg, nguy cơ xung đột ở biên giới Nga-Ukraine là có thật và hiện vẫn ở mức cao, do thực tế là phía Nga vẫn đang tiếp tục duy trì một lực lượng lớn quân đội với vũ khí hạng nặng ở sát biên giới giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, phía NATO tái khẳng định không chấp nhận đòi hỏi từ phía Nga về việc phải đưa ra một cam kết pháp lý rằng trong tương lai sẽ không kết nạp các nước như Ukraine vào NATO hay chấm dứt các hoạt động quân sự của NATO ở khu vực Đông Âu sát biên giới Nga.

Cuộc họp trực tuyến của các Ngoại trưởng NATO được triệu tập gấp rút để chuẩn bị các nội dung cho phiên họp của Hội đồng Nga-NATO sẽ diễn ra vào ngày 12/01 tới tại Brussels, trong đó trọng tâm là thảo luận với phía Nga về các đòi hỏi an ninh của Nga. Đây sẽ là cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Nga-NATO sau hơn 2 năm, sau khi quan hệ giữa Nga và liên minh quân sự đổ vỡ hoàn toàn trong thời gian qua.        

Trong khi đó, phát biểu tại Paris nhân chuyến thăm đến Pháp đánh dấu việc nước Pháp chính thức giữ chức Chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu trong 6 tháng đầu năm 2022, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen cũng khẳng định, bất cứ thảo luận nào về an ninh của châu Âu cũng cần có sự góp mặt của phía châu Âu. Tuyên bố này được đưa ra khi đang ngày càng có nhiều lo ngại từ phía các chuyên gia châu Âu rằng Nga và Mỹ đang đàm phán về cấu trúc an ninh của châu Âu mà gạt bỏ các nước châu Âu sang một bên khi các nhà đàm phán Nga và Mỹ sẽ chính thức gặp nhau tại Geneva vào ngày thứ Hai, 10/01 để thảo luận song phương về các yêu cầu an ninh của Nga mà không có sự tham dự của các đối tác châu Âu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao Nga chọn thời điểm hiện tại để ra “tối hậu thư” với Mỹ và NATO?
Vì sao Nga chọn thời điểm hiện tại để ra “tối hậu thư” với Mỹ và NATO?

VOV.VN - Những yêu cầu của Nga với phương Tây không phải là mới, tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là tại sao điện Kremlin cho rằng thời điểm hiện tại là phù hợp để giải quyết những mối lo ngại của mình?

Vì sao Nga chọn thời điểm hiện tại để ra “tối hậu thư” với Mỹ và NATO?

Vì sao Nga chọn thời điểm hiện tại để ra “tối hậu thư” với Mỹ và NATO?

VOV.VN - Những yêu cầu của Nga với phương Tây không phải là mới, tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là tại sao điện Kremlin cho rằng thời điểm hiện tại là phù hợp để giải quyết những mối lo ngại của mình?

Ứng viên Tổng thống muốn Pháp rút khỏi NATO và hợp tác với Nga
Ứng viên Tổng thống muốn Pháp rút khỏi NATO và hợp tác với Nga

VOV.VN - Ứng viên Tổng thống Pháp Jean-Luc Melenchon nói rằng rút khỏi NATO sẽ giúp Pháp tránh bị kéo vào một cuộc chiến tranh lạnh mới.

Ứng viên Tổng thống muốn Pháp rút khỏi NATO và hợp tác với Nga

Ứng viên Tổng thống muốn Pháp rút khỏi NATO và hợp tác với Nga

VOV.VN - Ứng viên Tổng thống Pháp Jean-Luc Melenchon nói rằng rút khỏi NATO sẽ giúp Pháp tránh bị kéo vào một cuộc chiến tranh lạnh mới.

Thứ trưởng Nga: NATO sẵn sàng chuẩn bị chiến tranh toàn diện với Nga
Thứ trưởng Nga: NATO sẵn sàng chuẩn bị chiến tranh toàn diện với Nga

VOV.VN - Phát biểu trước các tùy viên quân sự và các nhà ngoại giao nước ngoài ở Moscow ngày 27/12, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin cáo buộc NATO đang sẵn sàng chiến tranh toàn diện với Nga.

Thứ trưởng Nga: NATO sẵn sàng chuẩn bị chiến tranh toàn diện với Nga

Thứ trưởng Nga: NATO sẵn sàng chuẩn bị chiến tranh toàn diện với Nga

VOV.VN - Phát biểu trước các tùy viên quân sự và các nhà ngoại giao nước ngoài ở Moscow ngày 27/12, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin cáo buộc NATO đang sẵn sàng chiến tranh toàn diện với Nga.