NATO chưa đưa ra thời hạn rút binh sỹ ra khỏi Afghanistan
Nhiều người dân Afghanistan lo ngại rằng lực lượng an ninh nước này không đủ khả năng để đối phó với các vụ tấn công ngày càng gia tăng của lực lượng Taliban.
Ngày 22/12, Tổng thứ ký NATO, Tướng Fogh Rasmussen, nói rằng sẽ chưa đưa ra thời hạn cho việc rút hết các binh sỹ đồng minh ra khỏi Afghanistan, trong thời điểm mà chính quyền Afghanistan e ngại lực lượng an ninh nước này chưa đủ khả năng bảo đảm tình trạng bất ổn ở trong nước.
Tổng thư ký NATO Rasmussen hiện đang có chuyến thăm đầu tiên tới Afghanistan kể từ khi Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố gửi thêm 30.000 binh sỹ tới Afghanistan nhằm cố gắng đối phó với các tay súng nổi dậy Taliban. Trong kế hoạch của Tổng thống Obama, Mỹ đã lên kế hoạch rút quân ra khỏi Afghanistan bắt đầu từ năm 2011. Tuy nhiên, nhiều người dân Afghanistan lo ngại rằng lực lượng an ninh nước này không đủ khả năng để đối phó với các vụ tấn công ngày càng gia tăng của lực lượng Taliban.
Tướng Rasmussen nhấn mạnh rằng cộng đồng quốc tế sẽ sát cánh và cùng người dân Afghanistan, bảo vệ và giúp đỡ họ xây dựng lại đất nước. Lực lượng NATO sẽ không rút hết binh sỹ khỏi Afghanistan cho đến khi chính quyền nước này sẵn sàng chịu trách nhiệm về tình hình an bất ổn hiện nay. Hiện có khoảng 110.000 binh sỹ quốc tế tại Afghanistan, trong đó có 42.000 quân đồng minh NATO./.