NATO cứu được 4 nhân viên cứu trợ bị bắt cóc

7 kẻ bắt cóc đã bị tiêu diệt

Nguồn tin từ lực lượng NATO tại Afghanistan cho biết, một nhóm cứu hộ của NATO đã cứu được 4 nhân viên cứu trợ quốc tế bị lực lượng Taliban bắt cóc hồi tháng trước tại khu vực phía Bắc Afghanistan sáng ngày hôm nay (2/6).

Phó tỉnh trưởng tỉnh Badakhshan, Shamsul Rahman Shams, nơi có nhóm nhân viên cứu trợ bị bắt cóc, đã xác nhận thông tin này:  “May mắn là sau 14 ngày, 2 giờ đêm qua - giờ địa phương, an ninh Afghanistan và các lực lượng nước ngoài, đã tổ chức một cuộc đột kích vào trong khu vực, nơi các con tin bị giam giữ. Kết quả là hai nhân viên cứu trợ nước ngoài và 2 con tin người Afghanistan được trả tự do. 7 kẻ bắt cóc đã bị tiêu diệt”

Theo xác nhận từ lực lượng liên quân, hai nhân cứu trợ nước ngoài và 2 người Afghanistan vừa được cứu thoát làm việc cho Medair, một tổ chức nhân đạo của Thụy Sỹ. 4 người này bị Taliban bắt cóc khi đang trên đường đến một phòng khám tại huyện Yan-oan, Badakhshan của Afghanistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên