NATO kéo dài chiến dịch chống cướp biển ở Somali
Quyết định trên được Bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên NATO nhất trí trong một cuộc họp ở Brussels (Bỉ)
>> Hỗ trợ Somali chống nạn cướp biển
Phát ngôn viên Tổ chức Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông James Appathurai, cho biết NATO sẽ tiếp tục các hoạt động tuần tra chống cướp biển ở ngoài khơi Somali sau khi sứ mệnh hiện tại kết thúc vào ngày 28/6 tới.
Quyết định trên được Bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên NATO nhất trí trong một cuộc họp ở Brussels (Bỉ). Theo kế hoạch, Nhóm hải quân thường trực NATO 2 (SNMG2), với sự tham gia của lực lượng Anh, Hy Lạp, Italy, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ sẽ được triển khai từ ngày 1/7 tới, thay thế Nhóm hải quân thường trực NATO 1 (SNMG1) gồm 6 nước Canada, Đức, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra ở Vịnh Aden và Ấn Độ Dương. Nhiều khả năng Canada, Đức và Ukraine cũng sẽ tham gia SNMG2.
Vùng biển ngoài khơi Somali là một trong những tuyến hàng hải tấp nập nhất thế giới với khoảng 20.000 tàu thuyền qua lại mỗi năm, đồng thời cũng là khu vực nguy hiểm nhất do cướp biển hoành hành. Bất chấp những nỗ lực quốc tế chống cướp biển, từ đầu năm tới nay, cướp biển Somali đã thực hiện 126 vụ tấn công bắt giữ các tàu thuyền và thủy thủ, đòi hàng chục triệu USD tiền chuộc.
NATO bắt đầu triển khai chiến dịch chống hải tặc ở vùng biển Somali từ tháng 10/2008./.