NATO khẳng định lại việc tăng quân tại Afghanistan
25 trong số 27 đồng minh của Mỹ thuộc khối NATO đề nghị gửi thêm quân đến. Riêng Đức và Pháp từ chối
Ngày 7/12, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen tuyên bố, NATO khẳng định lại việc sẽ tăng cường thêm 7.000 quân đến Afghanistan. Tại phiên họp ở Mons (Bỉ), đại diện 44 nước có gửi quân tham gia lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế tại Afghanistan cơ bản thống nhất tinh thần này. 25 trong số 27 đồng minh của Mỹ thuộc khối NATO đề nghị gửi thêm quân đến. Riêng Đức và Pháp từ chối triển khai thêm binh lính của các nước này đến Afghanistan.
Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, khoảng 16.000 binh sỹ sẽ tới Afghanistan trong đợt đầu tiên, theo chiến lược mới của Tổng thống Obama. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, ông Bryan Whitman nói rằng, khoảng 1.500 binh sỹ sẽ rời trại huấn luyện quân đội Lejeune ở Bắc Carolina đến Afghanistan vào cuối tháng 12. Tuy nhiên, ông Whitman không nêu rõ các khu vực mà lực lượng này sẽ được triển khai đến. Sau những ngày lễ đón năm mới, đơn vị lính thủy đánh bộ sẽ triển khai 6.200 binh sỹ khác từ căn cứ quân sự Lejeune và 800 binh sỹ từ căn cứ Pendleton ở bang California tới Afghanistan.
Ngoài ra, Quân đội Mỹ cũng sẽ bắt đầu gửi một lữ đoàn huấn luyện với khoảng 3.400 thành viên và 4.100 tình nguyện viên từ nhiều nơi khác nhau tới Afghanistan vào đầu năm 2010.
Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates bắt đầu ký quyết định triển khai binh lính tới Afghanistan. Lực lượng này chiếm hơn một nửa so với 30.000 binh sỹ mà Tổng thống Obama đã thông qua trong chiến lược mới tại Afghanistan.
Các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cho biết, Mỹ mong muốn các nước đồng minh triển khai lực lượng binh sỹ bổ sung như đã cam kết tới Afghanistan trong 6 tháng đầu năm 2010, và hy vọng Hà Lan và Canada sẽ tiếp tục sứ mệnh tại Afghanistan.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách về chính sách, bà Michele Flournoy nói rằng, các nước đồng minh vẫn đang thảo luận cùng nhau để đạt được mục tiêu triển khai binh sỹ tới Afghanistan trong 6 tháng đầu năm 2010. Theo bà Flournoy, trên thực tế, đã có một số binh sỹ trong tổng số lực lượng mà các nước đồng minh cam kế có mặt tại Afghanistan, nhằm tăng cường an ninh, bảo vệ cuộc bầu cử trong tháng 8 vừa qua tại nước này. Việc cam kết tăng cường thêm binh sỹ của các nước đồng minh cũng là một sự bổ sung cho sự thiếu hụt lực lượng, do Hà Lan có kế hoạch rút hết 2.100 binh sỹ nước này khỏi Afghanistan vào năm 2010, và Canada rút 2.800 binh sỹ vào năm 2011.
Thứ trưởng Quốc phòng Flournoy cho biết, Mỹ đang thảo luận với Hà Lan và Canada về các vai trò của hai nước này trong tương lai tại Afghanistan và hy vọng hai nước sẽ tiếp tục đóng góp các sứ mệnh tại Afghanistan.
Trong khi đó, ngày 7/12, lại có thêm 1 binh sỹ Anh thiệt mạng, trong cuộc đấu súng với các phần tử chống đối tại tỉnh Henman, miền Nam Afghanistan. Đây là người lính thứ 100 của Anh bị chết tại Afghanistan, tính từ đầu năm tới nay. Nếu tính từ năm 2001, thời điểm bắt đầu các chiến dịch quân sự của lực lượng đa quốc gia tại Afghanistan, đến nay, Anh đã mất 237 binh sỹ tại chiến trường này./.