NATO khôi phục quan hệ hợp tác đầy đủ với Nga

Ngoại trưởng 26 nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 5/3 đã thống nhất thông qua quyết định này tại một họp thảo luận về tình hình Afghanistan và quan hệ với Nga.

>> Tổng Thư ký NATO kêu gọi nối lại đàm phán ở cấp cao nhất với Nga

>> Nga khẳng định nguyên tắc đối tác bình đẳng trong quan hệ với NATO

>> Nga ủng hộ nối lại đối thoại với NATO

Phát biểu  sau cuộc họp, Tổng thư ký NATO Scheffer cho biết: “Các bộ trưởng đều nhất trí nối lại các cuộc gặp cấp cao giữa NATO và Nga, mặc dù giữa hai bên vẫn còn nhiều bất đồng, nhất là xung quanh vấn đề Apkhazia và Nam Ossetia. Nga là một đối tác quan trọng và việc ngừng các cuộc đối thoại với Nga không phải là một lựa chọn đúng đắn.”

Tham dự cuộc họp của NATO lần đầu tiên với tư cách là Ngoại trưởng Mỹ, bà Hillary Clinton lên tiếng trấn an một số nước trong NATO, đồng thời đề nghị Nga phối hợp hành động về Afghanistan, đấu tranh chống khủng bố và không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Ngoại trưởng Hillary nhấn mạnh: “Chúng ta có nhiều lĩnh vực cần phải hợp tác với Nga, như vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân, kiểm soát vũ khí, chống chủ nghĩa khủng bố, cũng như trong các nỗ lực chống cướp biển. Vì thế, chúng ta cần tìm ra các biện pháp có tính xây dựng với Nga.”

Ngay sau khi các ngoại trưởng NATO thông qua quyết định trên, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố hoan nghênh quyết định nối lại hoạt động đầy đủ của Hội đồng Nga với NATO, nhưng cho rằng quyết định đó cần được thông qua cùng với phía Nga, chứ không phải một cách đơn phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.